Theo báo cáo tài chính, lũy kế 9 tháng, doanh thu của GEG đạt 805 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch năm và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bán điện chiếm 90%, tăng 124% cùng kỳ với điện mặt trời chiếm 59% và thủy điện là 31%.
10% còn lại là doanh thu tới từ các hoạt động bán hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ như cung cấp dịch vụ vận hành, dịch vụ quản lý dự án, tư vấn thiết kế.
10% còn lại là doanh thu tới từ các hoạt động bán hàng hóa, xây lắp, cung cấp dịch vụ như cung cấp dịch vụ vận hành, dịch vụ quản lý dự án, tư vấn thiết kế.
Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 449 tỷ đồng và 217 tỷ đồng, tăng lần lượt 125% và 62% so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận trước thuế là 226 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ và hoàn thành 94% kế hoạch năm là 240 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ là 56%, đóng góp phần lớn từ các nhà máy điện mặt trời ở mức 69%.
Hiện 5 dự án điện mặt trời của GEG đều có biên lợi nhuận gộp cao hơn 64%, đặc biệt là dự án điện mặt trời Trúc Sơn (44,4 MWp). Đây là dự án do GEG tự thi công thay vì thuê nhà thầu EPC đã đạt đến 75%.
Được biết, GEG vừa chuyển niêm yết từ UPCoM sang HOSE vào ngày 19-9 với mức giá chào sàn là 27.490 đồng/CP. Sau 1 tháng kể từ ngày đầu tiên giao dịch trên HOSE, GEG đang được tích lũy tại vùng giá 27.000-28.200 đồng/CP cùng với thanh khoản ổn định khoảng gần 500.000 CP/phiên.
Chốt phiên ngày 30-10, vốn hóa của GEC đạt 5.658 tỷ đồng, tương đương 246 triệu USD.
Các tin, bài viết khác
Nhiều giải pháp chống nghẽn lệnh trên sàn HoSE
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển niêm yết từ HOSE sang HNX
Tổng Giám đốc HOSE nêu giải pháp chống nghẽn lệnh giao dịch
Nhiều mã cổ phiếu không đúng giá trị thật
TTCK: Đỉnh 1.200 điểm khó vượt?
Không dễ dàng cho nhà đầu tư F0
Ông Lê Hải Trà được bổ nhiệm Tổng giám đốc HOSE
Thị trường chứng khoán khởi sắc, thu hút nhiều vốn đầu tư
Hoàng Anh Gia Lai lại lỗ hơn 5.000 tỷ đồng
Sử dụng Quỹ phòng ngừa rủi ro trong trường hợp mất khả năng thanh toán chứng khoán phái sinh