CK Hoa Kỳ 29-7: Mất điểm 5 phiên liên tiếp

Đà phục hồi vào đầu phiên của chứng khoán Hoa Kỳ trong ngày 29-7 (giờ Việt Nam) đã bốc hơi vào buổi chiều và khiến Dow Jones mất điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Nguyên nhân không đâu khác chính là mối lo lắng và hoài nghi của nhà đầu tư về hạn chót nâng trần nợ.

Thị trường khởi sắc vào đầu phiên nhờ sự sụt giảm của số người lần đầu nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp và doanh số nhà chờ bán khả quan.

Cụ thể, số người lần đầu nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp giảm xuống dưới mốc 400.000 lần đầu tiên kể từ đầu tháng 4. Trong khi đó, doanh số nhà chờ bán tháng 6 bất ngờ tăng 2,4% so với tháng trước và tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến, cuộc bỏ phiếu về dự luật nâng trần nợ của Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra tại Hạ viện sau khi thị trường đóng cửa. Các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ cho rằng dự luật của Đảng Cộng hòa, nếu được thông qua tại Hạ viện, cũng sẽ bị phản đối tại Thượng viện.

Theo giới phân tích, sự bất đồng giữa các nhà lập pháp đã khiến giới đầu tư ít tin tưởng hơn vào khả năng Quốc hội sẽ đi đến thỏa thận cuối cùng về trần nợ.

Và cuộc tranh cãi về vấn đề thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đã đẩy mức độ bất ổn lên cao. Chỉ số đo lường trạng thái biến động Wall Street, VIX, tăng vọt lên 23,74 điểm, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 62,44 điểm (0,51%) xuống 12.240,11 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 4,22 điểm (0,32%) xuống 1.300,67 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq Composite giữ được sắc xanh vào phút chót khi tăng 1,46 điểm (0,05%) lên 2.766,25 điểm.

Khoảng 7,93 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq; cao hơn mức trung bình hàng ngày năm nay là 7,47 tỷ cổ phiếu.

Trên sàn New York, số cổ phiếu giảm điểm vượt số cổ phiếu tăng điểm với tỷ lệ 3-2; còn trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu giảm và tăng điểm gần bằng nhau.

Các tin khác