CK Hoa Kỳ 17-5: Cả 3 chỉ số lao dốc

Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục lao dốc. (Ảnh: internet)
Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục lao dốc. (Ảnh: internet)
Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục lao dốc. (Ảnh: internet)

(ĐTTC) - Ngày 17-5 (giờ Việt Nam), các TTCK Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch đầu tuần giảm điểm, gia tăng khả năng Standard & Poor’s 500 sẽ có thêm 1 tuần giảm điểm nữa theo sau 2 tuần giảm điểm trước đó.

CP NYSE Euronext (NYX) lao dốc 9,3% vào đầu phiên giao dịch ở New York, sau khi NASDAQ OMX Group Inc. (NDAQ) và IntercontinentalExchange Inc. (ICE) rút lại chào mua đối với nhà vận hành sàn chứng khoán New York. Goldman Sachs Group Inc. (GS) và Citigroup Inc. (C) cùng dẫn đầu xu hướng giảm điểm của các ngân hàng.

Chỉ số S&P 500 tương lai (hết hạn vào tháng 6) mất 0,3% xuống 1.328,3 điểm. Dow Jones Industrial Average tương lai giảm 0,4% còn 12.511 điểm, trong khi Nasdaq-100 tương lai trượt 0,2%, xuống 2.365,5 điểm.

“Thị trường quan ngại cho sự tăng trưởng kinh tế và sự nổi lên trở lại của nguy cơ ở khu vực đồng EUR. Đây là  thị trường có sự hỗ trợ tốt của các nhân tố cơ bản về nền tảng. Tuy nhiên điều còn thiếu hiện nay là sự dẫn dắt mạnh mẽ hơn để giúp vực dậy thị trường” -  theo Mike Lenhoff, Giám đốc chiến lược của Brewin Dolphin Securities Ltd. ở London.

Hy Lạp hôm nay (17-5) sẽ đề nghị các chính phủ châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gia tăng quỹ ứng cứu 110 tỷ EUR của họ trong những cuộc đàm phán bị phủ bóng đen do việc Tổng giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn bị bắt vì bê bối tình dục. Các Bộ trường Tài chính châu Âu cũng sẽ bàn việc thông qua gói ứng cứu 78 tỷ EUR dành cho Bồ Đào Nha trong cuộc họp ở Brussels.

Chỉ số S&P 500 đã mất 1,9% từ đầu tháng đến nay, chủ yếu do CP các nhà sản xuất hàng hóa, sau khi các báo cáo về lạm phát làm gia tăng quan ngại rằng lãi suất trên toàn cầu sẽ tăng.

CP của NYSE lao dốc 9,3% xuống 37,07USD vào đầu phiên giao dịch. CP Goldman Sachs mất 0,7% xuống 140,47USD tại Đức, trong khi CP Citigroup giảm 1,1% xuống 41,08USD. CP JPMorgan Chase & Co. (JPM) mất 0,3%, còn 43,01USD.

Giá đồng giảm 0,8% ở London và giá dầu thô rớt xuống dưới 98USD/thùng tại New York khi các quỹ đầu tư giảm đặt cược vào giá hàng hóa 15% do quan ngại về tăng trưởng toàn cầu.

Các quỹ đầu tư nắm 1,23 triệu hợp đồng ròng trong 18 loại hàng hóa tương lai ở Hoa Kỳ tính đến ngày 10-5, mức thấp nhất kể từ tháng 7-2010, theo số liệu của Ủy ban Hàng hóa Tương lai. Vị thế dài ròng của dầu mỏ giảm 13% trong tuần trước, trong khi đồng giảm 59% và bạc giảm 23%.

Các tin khác