CK Hoa Kỳ 10-5: Hồi phục cùng thị trường hàng hóa

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 2 ngày liên tiếp. (Ảnh: Internet)
Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 2 ngày liên tiếp. (Ảnh: Internet)
Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 2 ngày liên tiếp.
(Ảnh: Internet)

Giá hàng hóa tăng trở lại sau 1 tuần lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2008 đã giúp TTCK Hoa Kỳ hồi phục, chỉ số Standard & Poor’s 500 ngày 10-5 (giờ Việt Nam) tăng 2 ngày liên tiếp.

Newmont Mining Corp. (NEM) và Halliburton Co. (HAL) tăng thêm ít nhất 1,7% khi dầu mỏ kết thúc đợt rớt giá kéo dài 5 ngày và giá các kim loại đồng loạt tăng. McDonald’s, hệ thống nhà hàng lớn nhất thế giới, tăng 0,8% nhờ doanh số tăng tại thị trường Hoa Kỳ trong tháng 4.

Dollar Thrifty Automotive Group Inc. (DTG) tăng tới 14% sau khi được chào mời mua lại với 2,08 tỷ USD từ Hertz Global Holdings Inc. (HTZ). Tuy nhiên, Citigroup Inc. (C), công ty có cổ phiếu giao dịch nhiều nhất ở Hoa Kỳ trong năm nay, giảm 2,3% theo sau việc giảm bớt cổ phiếu đang lưu hành.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 1.346,29 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 45,94 điểm (0,4%) lên 12.684,68 điểm. “Hàng hóa có vẻ bán chạy hơn khi chúng ta có thêm bằng chứng về sự phục hồi kinh tế. Dữ liệu việc làm hồi tuần trước và doanh số của McDonald’s là thêm những bằng chứng cho thấy nền kinh tế đang phục hồi tốt. Thị trường vốn đang ở một vị trí đúng đắn” - theo Peter Jankovskis, người giúp quản lý khoảng 2,8 tỷ USD tại Oakbrook Investments ở Lisle, Illinois.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,7% vào tuần trước theo sau việc lao dốc của các loại nguyên liệu thô, gọt đi 99 tỷ USD của thị trường. Dù vậy, S&P 500 vẫn cao hơn hồi đầu năm 7,1% nhờ những biện pháp kích cầu của chính phủ và các công ty có lợi nhuận cao hơn dự báo. Doanh thu theo cổ phiếu đã vượt ước tính của giới chuyên gia 72% trong các công ty cấu thành nên S&P 500.

Hoạt động giao dịch ở Hoa Kỳ chậm lại theo sau việc Citigroup giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu của ngân hàng nằm chiếm tới 6% giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ từ đầu năm đến nay, với lượng giao dịch bình quân 464,8 triệu cổ phiếu mỗi ngày.

Hàng hóa phục hồi

Các loại hàng hóa tuần này bắt đầu tăng giá, chỉ số các mặt hàng nguyên liệu thô S&P GSCI tăng 3,6% trong ngày tăng giá mạnh nhất từ năm 2009, sau khi giảm tới 11% vào tuần trước. Giới chuyên môn cho rằng những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế số 1 hành tinh đang đi “đúng đường ray” phục hồi sẽ làm gia tăng nhu cầu về nguyên liệu thô.

Cổ phiếu các công ty năng lượng và nguyên liệu thô tăng ít nhất 1,5%, nằm trong top 2 nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất của S&P 500 trong ngày đầu tuần. Cổ phiếu Newmont Mining, nhà sản xuất vàng lớn nhất Hoa Kỳ, tăng 1,8% lên 54,68 USD. Cổ phiếu Halliburton, nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu lớn nhì thế giới, tăng 3% lên 48,06 USD.
Lợi nhuận các công ty dầu mỏ Hoa Kỳ tăng quá nhanh đến nỗi đã trở thành những tài sản vốn rẻ nhất trong S&P 500.

Các nhà cung cấp năng lượng trong S&P 500 có doanh thu 481,1 tỷ USD kể từ năm 2006, lớn hơn GDP hồi năm ngoái của Argentina. 41 nhà khoan dầu, lọc dầu và cung cấp dịch vụ mỏ dầu có thể làm ra 134,8 tỷ USD trong năm nay, dựa trên những phân tích kỹ thuật của giới chuyên môn.

Các tin khác