CK châu Âu 10-5: Bao trùm sắc đỏ

Ủy ban Liên minh châu Âu đang xem xét lại thời hạn trợ giúp Hy Lạp thoát khỏi nợ công. Cùng với đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín của Hoa Kỳ Standard&Poor’s tiếp tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hy Lạp xuống mức B (hạ 2 bậc so với trước) và để ngỏ khả năng có thể hạ sâu hơn.

Ủy ban Liên minh châu Âu đang xem xét lại thời hạn trợ giúp Hy Lạp thoát khỏi nợ công. Cùng với đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín của Hoa Kỳ Standard&Poor’s tiếp tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hy Lạp xuống mức B (hạ 2 bậc so với trước) và để ngỏ khả năng có thể hạ sâu hơn.

Hai thông tin này được coi là nguyên nhân chính khiến chứng khoán giảm khá mạnh tại khu vực châu Âu trong ngày 10-5.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm 0,3%. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,57%, xuống còn 5.942,69 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 1,25%, xuống còn 4.007,26 điểm; DAX của Đức giảm 1,09%, chốt phiên ở mức 7.410,52 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 2,02%; Athex Composite của Hy Lạp giảm 1,47%; PSI General của Bồ Đào Nha và ISEQ của Ireland lần lượt giảm 0,39% và 0,66%.

Các tin khác