CK châu Á 21-7: Giẫm chân tại chỗ

Phiên giao dịch 21-7, hai TTCK lớn của châu Á là Tokyo và Hồng Công gần như giẫm chân tại chỗ.

Trên TTCK Tokyo, niềm hy vọng hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo EU sẽ đi tới một thỏa thuận giải cứu cho Hy Lạp đã nâng đỡ chỉ số Nikkei giữ mức điểm cao lập được hôm qua. Dù vậy, do mối lo trần nợ công Hoa Kỳ nên Nikkei chỉ tăng khiêm tốn 0,04% đạt 10.010,39 điểm.

Chỉ số Topix giảm 0,1% còn 860,11 điểm.

Theo một số chuyên gia, mặc dù có những hy vọng hồi phục sản xuất nhưng các công ty vẫn tỏ ra dè dặt về tương lai khi bắt đầu mùa báo cáo quý II vào tuần sau. Nhà đầu tư ngoại được dự đoán sẽ ưa chuộng cổ phiếu các công ty vừa và nhỏ.

Tại Trung Quốc, do khảo sát của HSBC cho thấy sản xuất lần đầu tiên giảm xuống trong năm, gây lo ngại kinh tế suy giảm. Chỉ số Hang Seng giảm 0,07% xuống 21.987,29 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 1% , là phiên thứ 4 liên tiếp giảm.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng ít biến động, mấp mé ngưỡng 1.600USD/ounce. Dầu giảm 0,86% còn 97,56USD/thùng.

Các tin khác