CK châu Á 20-9: Mất điểm vì Italia bị hạ bậc

(ĐTTC) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-9, các TTCK châu Á giảm điểm do mối lo ngại ảnh hưởng toàn cầu của cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro lên cao khi Italia bị Standard & Poor’s hạ bậc tín nhiệm.

Chỉ số FTSE CNBC Asia 100 giảm tiếp 0,4% xuống 8.870,3 điểm. Chỉ số Nikkei mất 1,6% xuống 8.721,24 điểm. Chỉ số Topix giảm 1,7% còn 755,04 điểm.

Khi cuộc khủng hoảng nợ châu Âu ngày càng tệ, cổ phiếu Dai-Ichi Life giảm mạnh 6,3% vì mối liên hệ với nợ Chính phủ Italia. Dai-Ichi cho biết công ty nắm giữ số trái phiếu trị giá 4,3 tỷ USD của Italia và Tây Ban Nha.

Nhà thầu quốc phòng lớn nhất Nhật Bản Mitsubishi Heavy Industries giảm 3,7% khi tiết lộ hacker đã đột nhập hệ thống máy tính và có thể đã trộm một số thông tin.

Trên sàn Seoul, cổ phiếu các hãng đóng tàu nảy lên nhưng sự khởi sắc đã bị hạn chế bởi việc Italia bị hạ bậc. Chỉ số Kospi đóng cửa tăng 0,9% đạt 1.837,97 điểm.

Cổ phiếu các hãng bán lẻ vấp ngã sau khi có thống kê cho thấy tăng trưởng doanh thu ở những cửa hàng bách hóa hàng đầu bị giảm sút trong tháng 8, trong đó các mặt hàng phi thực phẩm giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng, bị cho là những dấu hiệu thể hiện nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang “nguội” dần. Shinsegae giảm 3,6%, Hyundai Department Store giảm 3,2%.

Tại Trung Quốc, ngành tài chính hồi phục đã cứu vãn cho sự suy yếu của nhóm bất động sản. Chỉ số Shanghai Composite nhích 0,4% đạt 2.447,75 điểm. Chỉ số Hang Seng cũng tăng 0,51% đạt 19.014,8 điểm.

Các tin khác