CK châu Á 18-7: Giảm vì khủng hoảng nợ

(ĐTTC) - Chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên giao dịch ngày 18-7, khi không có bất kỳ sự đột phá nào đối với cuộc khủng hoảng nợ đang ngày càng nghiêm trọng ở Eurozone và Hoa Kỳ, khiến các tài sản rủi ro không thể hấp dẫn các nhà đầu tư.

Mối bất an về giải pháp cho khủng hoảng nợ thế giới đã giữ chân nhiều nhà đầu tư đứng bên lề. Lại thêm sự mất giá đột ngột của Citic Pacific đã dìm giá trị giao dịch trên sàn Hồng Công.

Citic Pacific giảm mạnh 8,5% xuống thấp nhất 10 tháng sau khi công ty cho biết sản xuất quặng sắt ở mỏ Australia sẽ bị đình hoãn, ít nhất 2 nhà môi giới CLSA và Goldman Sachs đã đưa ra lời khuyên “bán” đối với Citic Pacific.

Chỉ số Hang Seng giảm 0,3% xuống 21.804,75 điểm. Giá trị giao dịch 51,2 tỷ HK$ thấp hơn 24% so với mức trung bình 20 ngày.

Shanghai Composite giảm 0,1% vì cơ quan thuế đề xuất tăng thuế tài nguyên. Shanghai Composite đóng cửa ở 2.816,6 điểm.

PetroChina và China Shenhua Energy nằm trong số những công ty giảm mạnh nhất, lần lượt mất 0,7% và 1,2%.

Trong lúc đó, cổ phiếu dược lên giá khi có báo đưa tin Trung Quốc sẽ đưa ra kế hoạch 5 năm phát triển ngành công nghiệp y sinh học vào cuối tháng 7. Công ty dược cổ truyền Beijing Tongrentang(vốn hóa 3,3 tỷ USD) nhảy vọt 6%, khối lượng giao dịch tăng hơn 5 lần mức bình quân 30 ngày.

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng đạt đỉnh cao nhất từ trước đến nay. Vàng giao liền tăng tiếp 0,5% chạm mốc 1.601,8USD/ounce.

Các tin khác