Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau quyết định mới nhất của WHO

(ĐTTCO)-Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 28.859,44 điểm, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq cùng tăng 0,3% lần lượt lên các mức 3.283,66 điểm và 9.298,93 điểm.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chứng khoán Mỹ đi lên trong phiên 30/1 sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vì dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới mà không đề cập đến những hạn chế về đi lại và giao thương với Trung Quốc.

Khép phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 28.859,44 điểm, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq cùng tăng 0,3% lần lượt lên các mức 3.283,66 điểm và 9.298,93 điểm.

Tại cuộc họp kín của Ủy ban khẩn cấp WHO tại Geneva (Thụy Sỹ) vào rạng sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

"Lý do chính của quyết định này không chỉ là do những gì đang diễn ra tại Trung Quốc mà còn do tình hình dịch bệnh tại những quốc gia khác," Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo tại Geneva.

Virus corona chủng mới (2019-nCoV) lần đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, vào cuối năm 2019.

Tính đến nay, chủng virus này đã làm hơn 200 người tử vong tại Trung Quốc và hơn 7.000 người nhiễm ở 19 quốc gia trên thế giới.

Chuyên gia Patrick O’Hare, thuộc Briefing.com, cho rằng với việc người đứng đầu WHO không đề cập đến giới hạn về đi lại và giao thương, việc ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu dường như đã giúp xoa dịu những lo ngại rằng các quốc gia khác, đặc biệt là các nền kinh tế phát triển chủ chốt, có thể tiếp bước Trung Quốc giới hạn về đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Chứng khoán châu Âu khép phiên này đồng loạt giảm điểm do lo ngại về dịch virus corona mới. Cụ thể, tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 1,4% xuống 7.381,96 điểm.

Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt giảm 1,4% xuống 13.157,12 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 1,4% xuống 5.871,77 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 hạ 1,2% xuống, chốt phiên ở mức 3.690,78 điểm.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ số VN-index khép phiên ngày 30/1 giảm 3,22% xuống 959,58 điểm, còn chỉ số HNX-index để mất 2,04% xuống 104,11 điểm.

Các tin khác