Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm trong phiên 13/8 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn áp thuế đối với các mặt hàng tiêu dùng quan trọng từ Trung Quốc.
Động thái mới này đã mang lại cho các nhà đầu tư hy vọng về sự "hạ nhiệt" trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,4% lên 26.279,91 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 1,5% lên 2.926,32 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 2% và khép phiên ở mức 8.016,36 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương cũng đua nhau lên điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,3% lên 7.250,13 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,6% lên 11.750,13 điểm.
Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 1% và đạt mức 5.363,07 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 0,9% và khép phiên ở mức 3.357,16 điểm.
Sự tăng điểm này đảo ngược hoàn toàn xu hướng suy giảm hồi đầu phiên. Khi đó, các thị trường đều chìm trong sắc đỏ bởi một loạt những yếu tố địa chính trị như căng thẳng gia tăng tại Hong Kong (Trung Quốc), tình hình kinh tế suy yếu tại Argentina, sự lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu và nhất là những bất ổn xung quanh đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Nhưng tâm lý nhà đầu tư đã được cải thiện sau khi Chính phủ Mỹ thông báo sẽ lùi thời hạn cho đợt áp thuế mới đối với một số sản phẩm tới ngày 15/12 thay vì ngày 1/9 như dự kiến trước đây.
Đợt này, Washington sẽ áp mức thuế 10% lên một loạt những mặt hàng chủ chốt như laptop, điện thoại thông minh (smartphone), đồ may mặc và giày dép.
Thông tin từ Văn phòng Thương mại Mỹ cho biết ông Robert Lighthizer đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc trong cùng ngày 13/8 và dự kiến sẽ có cuộc nói chuyện tương tự trong vòng hai tuần tới cũng giúp “nâng đỡ” thị trường trong phiên này.
Còn tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 13/8, chỉ số VN-Index giảm 8,48 điểm (0,87%) còn 966,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 181 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 4.273 tỷ đồng. Toàn sàn có 108 mã tăng và 208 mã giảm.
HNX-Index đóng cửa ở mức 102,29 điểm, giảm 0,53 điểm (0,51%). Khối lượng giao dịch đạt trên 28,6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 399 tỷ đồng. Toàn sàn có 52 mã tăng và 97 mã giảm.
Sắc đỏ bao phủ thị trường ngay từ đầu phiên giao dịch. Thị trường giảm điểm khá mạnh bởi áp lực từ các cổ phiếu như VHM giảm 1,5%, VIC giảm 1,6%, VNM giảm 2,2%, GAS giảm 2%, VJC giảm 1,5%, VRE giảm 1,6%.
Các tin, bài viết khác
Vì sao thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu kỷ lục?
Khối ngoại trước áp lực dòng vốn nội
Đầu tư chứng khoán: Tránh tâm lý “bầy đàn”, theo phong trào
Năm 2020, nhà đầu tư nội mở mới gần 394.000 tài khoản, tăng 109%
Hơn 25.000 tỷ đồng vào thị trường trong ngày VN Index giảm hơn 60 điểm
Cơ hội đầu tư khi ngành dầu khí trong nước gặp khó
Bảo hiểm quân đội chào sân HOSE, tìm hiểu ngay mã chứng khoán này
Chứng khoán có tiếp tục thăng hoa?!
Thời của cổ phiếu công ty chứng khoán
UBCK NN trả lời chính thức về sự cố 'nghẽn lệnh' sàn HOSE