Thủ tướng chỉ đạo: Xử lý phản ánh của báo ĐTTC “Chống rửa tiền qua BĐS và khoảng trống“

(ĐTTCO)-Báo ĐTTC ngày 17-9-2019 có bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống”, nội dung phản ánh: Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo về rủi ro rửa tiền qua kinh doanh bất động sản là phù hợp với chức năng quản lý.
Thủ tướng chỉ đạo: Xử lý phản ánh của báo ĐTTC “Chống rửa tiền qua BĐS và khoảng trống“
Nhưng kinh doanh bất động sản phải hiểu là bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, mà việc đăng ký bất động sản sau giao dịch thực hiện tại các văn phòng đăng ký đất đai.
Như vậy, khoảng trống pháp luật là không có sự tham gia của các văn phòng đăng ký đất đai, nơi thực hiện cuối cùng các đăng ký giao dịch bất động sản, kể cả từ kênh các dự án phát triển bất động sản và từ kênh các giao dịch dân sự về bất động sản hiện hữu, có thể thông qua môi giới chính thức hoặc môi giới không chính thức.
Về nội dung báo phản ánh, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ TN-MT nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Các tin khác