Tăng tốc metro

(ĐTTCO) - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên, dài gần 20km, qua các quận 1, 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức của TPHCM và huyện Dĩ An, Bình Dương) là tuyến đầu tiên trong mạng lưới 8 tuyến Metro của TPHCM đã được quy hoạch.

Dự án có 4 gói thầu chính sử dụng vốn vay ODA từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của TPHCM.

Được khởi công từ tháng 8-2012, tính đến cuối tháng 1-2019, khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 62% tổng khối lượng (khoảng 26,7 triệu giờ công lao động an toàn) với khoảng 2.500 kỹ sư, công nhân.

Tăng tốc metro ảnh 1Toàn cảnh Metro Bến Thành - Suối Tiên.  Ảnh: HOÀNG HÙNG
                                  

Tăng tốc metro ảnh 2Metro từ lòng đất chui lên tại khu dân cư VinHome - Ba Son. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tăng tốc metro ảnh 3 Đường nét Metro ngay chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh. Ảnh: VIỆT DŨNG                               

Tăng tốc metro ảnh 4Thi công đoạn Suối Tiên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tăng tốc metro ảnh 5Nhịp độ lao động khẩn trương ở ga Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tăng tốc metro ảnh 6Robot lắp đặt đường ray. Ảnh: CAO THĂNG

Tăng tốc metro ảnh 7Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát công trường. Ảnh: CAO THĂNG                                              

Các tin khác