Hàng trăm loại đặc sản góp mặt tại hội chợ xuân 2019

(ĐTTCO) - Sáng nay 25-1 tại Hà Nội, hội chợ đặc sản xuân 2019 đã khai mạc với hàng trăm loại món ngon cùng khoe hương

Sáng nay 25-1, tại Trung tâm triển lãm nông nghiệp Việt Nam, Bộ NN-PTNT đã cắt băng khai mạc hội chợ xuân năm 2019 để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng thực phẩm - đặc sản đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của người dân. 

Trăm loại đặc sản “khoe hương” tại hội chợ xuân 2019 ảnh 1Bưởi tài lộc từ tỉnh Tiền Giang

Năm nay, Bộ NN-PTNT đã dành 1.500 m2 để trưng bày sản phẩm của hơn 200 đơn vị là các chủ hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ đến từ 3 miền đất nước. 

Trăm loại đặc sản “khoe hương” tại hội chợ xuân 2019 ảnh 2Đặc sản bưởi thờ từ tỉnh Hưng Yên

Hàng trăm mặt hàng nông – lâm - thủy hải sản, các món đặc sản vùng miền, đồ thủ công mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm đa dạng, phong phú từ khắp mọi miền được đem về để trưng bày, tiếp thị tới người tiêu dùng. 

Trăm loại đặc sản “khoe hương” tại hội chợ xuân 2019 ảnh 3Các sản phẩm chế biến từ quế Trà Bồng - Quảng Nam

Trong đó có các món đặc sản được người tiêu dùng săn đón như cua Cà Mau, cá sông Đà, chả mực Quảng Ninh, chả cá thát lát, giò gà, giò ngựa, giò đà điểu, nghêu hàu sạch, chả ram tôm đất, mắm Phú Quốc; rau an toàn, chè và sữa Mộc Châu; đông trùng hạ thảo, tinh dầu thảo dược....

Trăm loại đặc sản “khoe hương” tại hội chợ xuân 2019 ảnh 4Sản phẩm mứt gừng từ Huế

Ngoài ra còn có các loại mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa; các sản phẩm chế biến từ dừa và gấc; sản phẩm từ các loại hạt: tiêu các loại, điều rang muối, hạt mắc ca, hạt đậu nành;  gạo nếp nương, gạo huyết rồng, gạo Séng Cù, tám Điện Biên; măng, mộc nhĩ Tuyên Quang, tỏi đen, hành tỏi Lý Sơn; trái cây Tiền Giang, dừa xiêm Bến Tre, bưởi da xanh, cam Vinh, cam Cao Phong, chuối ngự Hà Nam, cam Canh, bưởi Diễn... 

Trăm loại đặc sản “khoe hương” tại hội chợ xuân 2019 ảnh 5Các cô gái đến từ Hà Giang tiếp thị đặc sản cam sành Vị Xuyên

Trăm loại đặc sản “khoe hương” tại hội chợ xuân 2019 ảnh 6Đặc sản bánh chưng đến từ làng gói bánh chưng nổi tiếng đất Thái Nguyên

Hội chợ diễn ra từ nay đến tận ngày 28 tháng Chạp. 

Phát biểu khai mạc hội chợ, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, hội chợ là dịp để tôn vinh những sản phẩm nông, lâm, thủy sản chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm và các loại hoa cây cảnh đặc sắc mang đậm sắc xuân của các vùng miền cả nước đến phục vụ bà con người tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Các tin khác