Việt Nam chưa có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho vàng

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trong nước hiện chỉ công bố tiêu chuẩn cơ sở và đăng ký tiêu chuẩn này với Sở KH&CN địa phương.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trong nước hiện chỉ công bố tiêu chuẩn cơ sở và đăng ký tiêu chuẩn này với Sở KH&CN địa phương.

Ngày 27-5, trong buổi lễ Đại hội nhiệm kỳ V Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM (SJA), ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội SJA, cho biết hiện nay Việt Nam vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật về mặt hàng vàng.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trong nước hiện chỉ công bố tiêu chuẩn cơ sở và đăng ký tiêu chuẩn này với Sở KH&CN địa phương.

Theo ông Dưng đây cũng là nguyên nhân khiến việc kiểm soát chất lượng mặt hàng vàng đúng tuổi, chất lượng, có pha tạp chất hay không… hiện còn bỏ ngỏ. 

Ông Dưng cũng cho biết sắp tới SJA sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền, nhất là Bộ KH&CN ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật về mặt hàng vàng để các doanh nghiệp căn cứ theo đó sản xuất, gia công. Khi có tiêu chuẩn này thì các vấn nạn về gian lận tuổi vàng, vàng pha tạp chất… sẽ bị hạn chế, bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng.

Các tin khác