Vàng hướng tới tháng sụt giảm mạnh nhất

Mặc dù đã tăng thêm hơn 1% trong phiên cuối tuần ngày 30-9 trên thị trường châu Á, song giá vàng vẫn đang hướng tới tháng có mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 8-2008.

Ngay từ lúc mở phiên buổi sáng trên thị trường Singapore, giá vàng giao ngay đã tăng thêm 7,79USD, lên 1.621,84USD/ounce.

Mặc dù đi lên song giá kim loại quý vẫn đang hướng tới mức sụt giảm 11% - mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 10-2008 - thời điểm vàng lao dốc 17% sau sự sụp đổ của ngân hàng Hoa Kỳ Lehman Brothers.

Kim loại quý đang phần nào lấy lại được "phong độ" sau khi trồi sụt liên tục trong mấy phiên vừa qua và có lúc đã trượt xuống 1.534,49USD/ounce - mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Cũng ngay từ lúc mở phiên (khoảng 7 giờ 23 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao tháng 12-2011 tăng 7,2USD lên 1.624,5USD/ounce.

Đà tăng mạnh hơn trong phiên chiều, khi vào khoảng 14 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng thêm 12,4USD lên 1.626,45USD/ounce, còn giá vàng giao tháng 12-2011 cũng tăng thêm 12USD, lên 1.629,3USD/ounce.

Trong phiên 30-9, giới đầu tư đón nhận thông tin khá tích cực từ Đức, theo đó, với 523 phiếu thuận và 85 phiếu chống, Hạ viện Đức đã thông qua quyết định mở rộng quỹ ESFS.

Động thái này đã góp phần vực dậy niềm tin của giới đầu tư về quyết tâm của các nhà lãnh đạo kinh tế, chính trị khu vực trong việc giải quyết triệt để mối nguy vỡ nợ công, và có ý nghĩa thúc đẩy các nước khác đi theo động thái của Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu có phần đóng góp cũng lớn nhất trong số các nước thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) cho quỹ cứu trợ trên.

Vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vàng vật chất vẫn đang khá mạnh tại châu Á, đặc biệt là tại Hồng Công và Trung Quốc khi các nhà kinh doanh vàng đẩy mạnh hoạt động thu gom ở mức giá rẻ để chuẩn bị đón ngày hội Tuần lễ Vàng diễn ra vào tuần tới. Mùa cưới đang đến gần tại Ấn Độ cũng khiến nhu cầu vàng vật chất tăng mạnh. 

Các tin khác