Tỷ giá USD/VNĐ bất ngờ kịch trần biên độ

Ảnh internet.
Ảnh internet.
Ảnh internet.

Qua một đêm, mức tăng “gây sốc” đã đưa tỷ giá USD/VND chính thức trở lại trạng thái kịch trần biên độ. Một diễn biến mới trên thị trường ngoại hối.

Sáng 17-5, tỷ giá USD/VNĐ theo biểu công bố trên website của NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) gây bất ngờ lớn khi có bước tăng chóng mặt.

Giá bán ra của Vietcombank đến thời điểm 11 giờ 30 ở mức 20.880 đồng/USD, kịch trần biên độ +/-1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố. So với mức giá bán ra niêm yết cuối ngày hôm qua 16-5, mức tăng tới 210 đồng - một bước điều chỉnh “qua 1 đêm” hiếm thấy.

Cùng với đó, ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam về thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại hối này cũng nâng cao giá mua vào, từ mức 20.590 đồng/USD hôm qua lên 20.730 đồng/USD vào sáng nay, tăng 140 đồng.

Với trường hợp của Vietcombank, tỷ giá USD/VNĐ đã chính thức trở lại trạng thái kịch trần biên độ kể từ sau chuỗi sụt giảm và luôn ở xa mức trần từ ngày 21-4-2011 cho đến nay. Từ thời điểm này, sau loạt chính sách can thiệp của NHNN, giá USD bán ra của các NHTM đồng loạt giảm mạnh và kéo dài. Mức thấp nhất của giá bán ra ghi nhận ở 20.590 đồng/USD trong ngày 28-4.

Hướng nâng giá trở lại của các NHTM đã gợi mở trong ngày giao dịch đầu tuần này (16-5), khi giá bán tăng từ 20.620 đồng/USD cuối tuần qua lên 20.670 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng lại liên tục sụt giảm; mức công bố hôm nay chỉ còn 20.673 đồng/USD, thấp hơn tới 20 đồng so với mức 20.693 đồng/USD của ngày 11-2-2011 - ngày NHNN tăng tới 9,3% tỷ giá này và thu hẹp biên độ từ +/-3% xuống còn +/-1%.

Trạng thái niêm yết kịch trần giá bán cũng có ở một thành viên lớn khác là NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với 20.880 đồng/USD, giá mua vào 20.750 đồng/USD. Tại NHTMCP Đông Á (DongA Bank) cũng kịch trần giá bán ra, nhưng giá mua vào chỉ 20.630 đồng/USD.

Tại một số ngân hàng lớn khác như BIDV, VietinBank, ACB, Eximbank… mức bán ra đều thấp hơn mức trần 30-80 đồng cùng thời điểm 11 giờ 30 ngày 17-5.

Diễn biến trên lập tức đặt ra những câu hỏi, liệu thị trường ngoại hối xuất hiện một lực cầu lớn và mang tính thời điểm cho hoạt động thanh toán nào đó? Bởi bên cạnh trạng thái kịch trần giá bán, giá mua vào cũng đã tăng rất mạnh.

Nhưng, ngay khi câu hỏi đó đặt ra, ở thời điểm cập nhật bản tin này, tỷ giá USD/VNĐ của các NHTM lại có lần điều chỉnh rất mạnh. Mức trần tại Vietcombank đã nhanh chóng lùi về còn 20.800 đồng/USD, tức giảm tới 80 đồng chỉ sau 30 phút (theo diễn biến cập nhật của biểu niêm yết). Mức giá mua vào cũng giảm rất mạnh, từ 20.730 đồng/USD xuống còn 20.650 đồng/USD.

Tại các thành viên khác, như ACB, biến động cùng lúc khi mức giá bán ra từ 20.830 đồng/USD trước đó đã lùi về còn 20.750 đồng/USD.

Có thể sau khi nâng cao giá mua vào, các thành viên trên đã hút được lượng ngoại tệ cần thiết để có những điều chỉnh nhanh chóng ngay trong ngày. Và kể từ ngày 22-4-2011 trở lại đây, tỷ giá USD/VNĐ liên tục biến động qua mỗi ngày giao dịch. Nhưng diễn biến của ngày 17-5 khá đặc biệt khi có những biến động trái chiều với các mức điều chỉnh mạnh như vậy.

Các tin khác