Kiểm tra xe biển xanh, biển đỏ đậu sai tại sân bay

Rất nhiều xe biển số xanh, biển số đỏ đậu trong khu vực chờ khách lâu hơn ba phút đã bị các lực lượng trên nhắc nhở, phát loa thông báo yêu cầu tài xế di chuyển đi nơi khác.

Rất nhiều xe biển số xanh, biển số đỏ đậu trong khu vực chờ khách lâu hơn ba phút đã bị các lực lượng trên nhắc nhở, phát loa thông báo yêu cầu tài xế di chuyển đi nơi khác.

Ngày 24-11, đoàn kiểm tra liên ngành của TP.HCM gồm đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, Công an Q.Tân Bình, thanh tra Sở Giao thông vận tải, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất... tiếp tục ra quân kiểm tra tình trạng xe biển số xanh, biển số đỏ đậu sai quy định tại khu vực đón trả khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ghi nhận, rất nhiều xe biển số xanh, biển số đỏ đậu trong khu vực chờ khách lâu hơn ba phút đã bị các lực lượng trên nhắc nhở, phát loa thông báo yêu cầu tài xế di chuyển đi nơi khác.

Lực lượng kiểm soát quân sự nhắc nhở một tài xế chạy xe biển đỏ đậu quá thời gian quy định tại khu vực đón khách nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất -Ảnh chụp sáng 24-11 Ảnh: Quang Khải
Lực lượng kiểm soát quân sự nhắc nhở một tài xế chạy xe biển đỏ đậu quá thời gian
quy định tại khu vực đón khách nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất -Ảnh chụp sáng 24-11 
Ảnh: Quang Khải

Cá biệt có một số xe biển số đỏ dừng tại khu vực cấm hơn 15 phút, còn tài xế đi nơi khác. Sau khi lực lượng phát loa nhắc nhở nhiều lần, tài xế mới xuất hiện và lái xe đi.

Theo một thành viên đoàn kiểm tra, việc ra quân kiểm tra bắt đầu từ ngày 18-11, thời gian kiểm tra từ 
10 - 14g và 16 - 19g mỗi ngày, dự kiến kéo dài đến tháng 2-2016.

Các tin khác