Giá vàng sẽ giảm vì đã gần đạt đỉnh?

Theo bộ phận phân tích và tư vấn kinh tế (EIU) thuộc tạp chí "Nhà Kinh tế" cho rằng có nhiều yếu tố đẩy giá vàng tăng mạnh, đạt mức kỷ lục mới trên 1.600USD/ounce, nhưng có thể giá vàng đã gần đạt đỉnh.

Theo đó, một số thông tin tốt có thể làm "bong bóng vàng" vỡ tung và giá của mặt hàng kim loại quý này sẽ giảm.

EIU cho rằng Hoa Kỳ rồi sẽ đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ trước thời hạn chót ngày 2-8 để tránh vỡ nợ và các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ hàn gắn được những rạn nứt trong khu vực để tránh một thảm họa nợ công.

Kinh tế Hoa Kỳ dự kiến phục hồi tốt hơn trong nửa cuối của năm 2011 và Nhật Bản sẽ quay về mức gần bình thường sau thảm họa thiên nhiên hồi tháng 3. Những yếu tố đó sẽ giúp nâng cao lòng tin của nhà đầu tư và kéo giá vàng đi xuống.

Về trung hạn, lãi suất thực cũng có thể tăng giúp nâng cao lợi nhuận của nhiều loại tài sản khác và tăng chi phí của việc nắm giữ vàng.

EIU dự báo giá vàng sẽ ở mức trung bình 1.390USD/ounce trong quý IV-2011, sau đó giảm xuống mức 1.000USD/ounce vào giữa năm 2013.

Các tin khác