Giá vàng cuối tuần bật tăng 180.000 đồng

Sáng 23-7 các thương hiệu vàng miếng đồng loạt tăng trên 180.000 đồng/lượng nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá USD hiện nay duy trì ở mức khá ổn định.

Mở cửa, giá vàng miếng được hầu hết doanh nghiệp tại TPHCM công bố 39,43-39,5 triệu đồng, tăng lần lượt 170.000 đồng và 180.000 đồng/lượng so với cuối ngày 22-7.

Trong khi đó, các hiệu vàng lớn ở Hà Nội niêm yết giá bán ra cao hơn TPHCM 20.000 đồng, lên 39,52 triệu đồng. Riêng Tập đoàn DOJI vẫn niêm yết giá bán lẻ vàng miếng SJC ở mức 39,41 triệu đồng (mua vào) và 39,49 triệu đồng (bán ra). Giá bán sỉ ở đây là 39,43-39,47 triệu đồng.

Sau khi giá vàng rời đỉnh cao và loay hoay quanh mốc 39,5 triệu đồng, giao dịch ngoài thị trường đã trầm lắng trở lại. Hiện nay, chỉ xuất hiện lác đác người dân mua bán vàng, phần lớn còn lại đều trong tâm thế nghe ngóng tình hình và chờ đợi sự điều chỉnh rõ ràng hơn.

Trên thị trường thế giới, dù cho kế hoạch giải cứu Hy Lạp của châu Âu được thông qua, nhưng nhà đầu tư vẫn lo lắng việc vỡ nợ của nước này là điều khó tránh khỏi. Thêm vào đó là sự chưa chắc chắn về việc nâng trần nợ công ở Mỹ khiến nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng.

Nhờ vậy, phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng đã tăng 1% giá trị lên 1.600,3USD/ounce. Trước đó, trong giữa giờ New York, có lúc giá vọt lên 1.607USD/ounce.

Tương tự, vàng giao kỳ hạn tháng 8 trên sàn Comex của New York cũng đóng cửa tuần ở mức cao 1.601,5USD, tăng 0,75% so với phiên liền trước.

Nhận định về giá vàng trong tuần tới, trong số 19 người vốn là nhà phân tích, giới đầu tư tham gia trả lời phỏng vấn của kitco.com , có 8 người cho rằng giá tăng, 11 người nghĩ giá giảm.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay vẫn đứng ở mức 20.608 đồng/USD, mức giá của nhiều tuần qua. Tương tự, giá đôla tại các ngân hàng thương mại đầu ngày khá ổn định.

Tại Vietcombank, giá mua bán USD lúc 8 giờ vẫn là 20.550-20.610 đồng, không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, ACB cũng giao dịch quanh 20.530-20.600 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ ở TPHCM báo giá thu mua quanh 20.540 đồng, bán ra là 20.600 đồng. Giao dịch ngoài thị trường vẫn khá chậm.

Các tin khác