Chiều 15-9: Vàng nhích lên 50.000 đồng

(ĐTTC) - Tính đến 17 giờ chiều 15-9 giá vàng SJC tại thị trường TPHCM nhích lên thêm 50.000 đồng/lượng so với buổi sáng và giao dịch quanh mức 47 triệu đồng/lượng mua vào và 47,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại thị trường Hà Nội, vàng SJC chỉ chênh 20.000 đồng/lượng chiều bán ra so với TPHCM. Trong suốt mấy ngày qua mặc dù thị trường vàng thế giới biến động liên tục nhưng giá vàng trong nước không vì thế mà trồi, sụt mạnh. Giá chỉ biến động quanh ngưỡng 47 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, sau thông tin Trung Quốc sẽ mua nợ chính phủ các nước châu Âu do lo ngại tình hình không mấy tốt đẹp của lục địa già lan rộng ra toàn thế giới, vàng đã tiếp tục giảm giá. Các nhà đầu tư đã không còn đổ hết tiền bạc của mình vào kim loại quý, một “địa chỉ” trú ẩn an toàn từ trước đến nay. Họ bắt đầu có niềm tin vào sự phục hồi kinh tế của châu Âu.

Nếu chiều qua giá vàng thế giới còn ở mức 1.831USD/ounce thì đến chiều nay mức giá tiếp tục sụt giảm mạnh. Tính đến 17 giờ chiều ngày 15-9 ( giờ Việt Nam) vàng thế giới ở ngưỡng 1.810USD/ounce.

Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank ngày 15-9 ở mức 20.830-20.834 chiều mua vào - bán ra. Tuy nhiên, trên thị trường tự do mức giá này đã lên tới 21.000 đồng/USD.

Các tin khác