Vợ sinh, chồng được nghỉ 5-14 ngày

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, kể từ thời điểm luật có hiệu lực, lần đầu tiên pháp luật quy định lao động nam được nghỉ thai sản 5 - 14 ngày khi vợ sinh con, tùy số con sinh hay hình thức sinh (sinh thường hoặc sinh mổ).
 

Đây là quy định rất mới trong Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, kể từ thời điểm luật có hiệu lực, lần đầu tiên pháp luật quy định lao động nam được nghỉ thai sản 5 - 14 ngày khi vợ sinh con, tùy số con sinh hay hình thức sinh (sinh thường hoặc sinh mổ).

Trường hợp gia đình chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội, khi vợ sinh con sẽ được trợ cấp một lần bằng hai tháng tiền lương cơ sở cho mỗi con. Các trường hợp mang thai hộ hoặc nhờ mang thai hộ đều được hưởng chế độ thai sản như bình thường.

Cũng theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi hạ sàn thu nhập tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn hiện nay là 400.000 đồng/tháng) để phù hợp hơn cho người dân, đồng thời bỏ giới hạn trần tuổi tham gia.

Về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, người bệnh nan y hoặc ra nước ngoài định cư được phép nhận bảo hiểm xã hội một lần (kể cả các trường hợp đã đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội).

Nuôi con nhỏ được nghỉ thêm 1 giờ mỗi ngày. Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Các tin khác