Uống cà phê bị giật túi có nhẫn kim cương 50.000 USD

Khách đang ngồi uống cà phê có một gã trai mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm giật chiếc túi xách để trên bàn rồi bỏ chạy. Trong túi có đôi bông tai cùng nhẫn kim cương giá 50.000 USD.

Khách đang ngồi uống cà phê có một gã trai mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm giật chiếc túi xách để trên bàn rồi bỏ chạy. Trong túi có đôi bông tai cùng nhẫn kim cương giá 50.000 USD.

Ngày 16/11, đại tá Quách Văn Dũng - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang làm thủ tục khởi tố bị can Trần Hồng Hiếu (còn gọi là Cu Bin DJ, 21 tuổi, trú phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Trước đó, Hiếu đã giật túi xách của một nữ du khách người Nga, chiếm đoạt số trang sức và tài sản trị giá hơn một tỷ đồng…

Cách đây 10 ngày, chị Reviakima Ekarerina (20 tuổi, du khách đến từ Nga) cùng một người bạn ngồi uống cà phê tại số 5 Hoàng Kế Viêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Trong lúc Ekarerina đang trò chuyện với bạn, thì có một gã thanh niên mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm màu trắng tiến lại gần và bất ngờ chộp lấy chiếc túi xách, cùng chiếc iPhone 6 Plus của nữ du khách này để trên bàn rồi bỏ chạy. Ekarerina đuổi theo, nhưng kẻ gian đã kịp lên xe máy trốn thoát.

Theo khai báo của nạn nhân, trong túi xách còn có một chiếc iPhone 6 Plus khác cùng 900 USD, 20.000 rúp, 1 chiếc nhẫn và đôi bông tai có đính kim cương trị giá 50.000 USD…

Nhận được thông tin về vụ cướp giật, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác minh và phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng điều tra. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, không chỉ số tài sản thiệt hại lớn mà còn ảnh hưởng đến môi trường du lịch của TP Đà Nẵng, lực lượng Công an đã khẩn trương lấy lời khai bị hại, nhân chứng, rà soát, khoanh vùng kẻ nghi vấn.

Đến ngày 12/11, cơ quan điều tra nhận được một tài liệu quý giá. Đó là hình ảnh người thanh niên sử dụng một trong hai chiếc iPhone của chị Ekarerina bị chính chiếc điện thoại này chụp lại rồi tự động gửi về địa chỉ email mặc định của bị hại.

Qua nhận dạng, cơ quan công an phát hiện thủ phạm nghi vấn là Trần Hồng Hiếu, đang tạm trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, làm nghề DJ tại các quán bar. Qua điều tra cho thấy, Hiếu có biểu hiện bất minh về kinh tế… Lần theo dấu vết, một tổ trinh sát tức tốc được cử vào TP Nha Trang để truy tìm anh ta.

Được sự hỗ trợ của Công an TP Nha Trang, các trinh sát đã bắt gọn Hiếu tại một vũ trường, vào lúc 23h30 ngày 13/11. Thực hiện khám xét, trinh sát phát hiện trong người Hiếu có nhiều tài sản liên quan đến vụ cướp giật trên, như tiền rúp và iPphone 6 Plus…

Số trang sức đính kim cương được thu hồi.
Số trang sức đính kim cương được thu hồi.

Trước bằng chứng rõ ràng, Hiếu nhanh chóng khai nhận là thủ phạm cướp giật tài sản của chị Ekarerina.

Theo lời khai, sau khi giật được túi xách và điện thoại, Hiếu mang tất cả về phòng trọ ở đường Lê Duẩn (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để kiểm tra. Hôm sau, Hiếu mang số USD đổi ra tiền Việt để tiêu xài.

Đến ngày 8/11, Hiếu trốn vào Nha Trang và tiếp tục tiêu thụ số tài sản còn lại. Do không biết giá trị đôi bông tai có đính kim cương nên Hiếu chỉ bán được 7 triệu đồng. Còn viên kim cương 2 carat đính trên chiếc nhẫn, Hiếu bỏ trong túi xách để ở phòng trọ, chưa kịp tiêu thụ. Từ lời khai của Hiếu, ngày 14/11, các trinh sát thu hồi được 2 đôi bông tai cùng chiếc nhẫn đính kim cương trị giá khoảng 50.000 USD và nhiều tài sản liên quan khác.

Các tin khác