Trường Đại học Trà Vinh: Mô hình cho cộng đồng

(ĐTTCO) -Đại học Trà Vinh (TVU) là trường công lập hoạt động theo mô hình đa cấp, đa ngành, đa phương thức đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Trong quá trình phát triển, TVU đã có những đóng góp quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh Trà Vinh và vùng ĐBSCL. 
Đa dạng chương trình đào tạo
TVU hiện có hơn 1.200 giảng viên và khoảng 20.000 sinh viên theo học ở các bậc học, với 59 ngành đại học, 33 ngành sau đại học (25 ngành đào tạo thạc sĩ và 8 ngành đào tạo tiến sĩ). TVU cũng thực hiện nhiều chương trình đào tạo khác theo đơn đặt hàng ở 13 khoa, thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, kỹ thuật - công nghệ, khoa học sức khỏe, ngoại ngữ, ngôn ngữ - văn hóa - nghệ thuật Khmer Nam bộ, kinh tế - luật, hóa học ứng dụng, sư phạm, quản lý nhà nước - quản trị văn phòng và du lịch, lý luận chính trị, khoa học cơ bản, dự bị đại học…  
Với phương châm "Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng", TVU hoạt động theo mô hình cộng đồng, mỗi chương trình đào tạo đều có sự tham gia của doanh nghiệp trong ban tư vấn chương trình, cùng các hoạt động học thuật ở các khoa.
Đến nay, nhà trường đã gắn kết với hơn 700 doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên trải nghiệm nghề nghiệp (thông qua chương trình CO-OP); hỗ trợ học bổng hàng năm cho sinh viên, đồng thời giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. 
Trường Đại học Trà Vinh: Mô hình cho cộng đồng ảnh 1 Giao lưu ở Đại học Trà Vinh. 
TVU hiện có 6 chương trình đào tạo tham gia kiểm định chất lượng quốc tế. Tháng 5-2019 vừa qua, TVU cùng đoàn kiểm định của FIBAA (tổ chức phi lợi nhuận về đảm bảo và phát triển chất lượng giáo dục đại học thuộc châu Âu) kiểm định, và đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế - FIBAA cho 4 chương trình đào tạo của trường ở bậc đại học (kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính - ngân hàng thuộc khoa Kinh tế - Luật) theo các tiêu chí kiểm định châu Âu.
Tháng 7-2019, nhà trường hoàn thành tốt và đạt kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD-ĐT, gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí.
Cuối tháng 10-2019, TVU tiếp tục kiểm định chất lượng quốc tế chương trình đào tạo ngành đại học thủy sản và thú y theo tiêu chuẩn AUN-QA (mạng lưới trường đại học khu vực Đông Nam Á). Thời gian tới, TVU tiếp tục thực hiện kiểm định ABET (tổ chức kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ của Mỹ) cho các nhóm ngành kỹ thuật công nghệ. 
PGS.TS Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng TVU, cho biết: “TVU hợp tác với hơn 90 đối tác, viện, trường quốc tế trên các lĩnh vực đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên, tình nguyện viên triển khai các dự án tài trợ, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng. TVU xúc tiến nhiều dự án liên quan đến tài trợ học bổng ngắn hạn, dài hạn cho giảng viên, sinh viên; trao đổi giảng viên, sinh viên, tiếp nhận tình nguyện viên, chuyên gia quốc tế; dự án xây dựng đại học xanh, phát triển nhóm sinh viên nghiên cứu - IEEE Student Chapter, phát triển Lab - không gian sáng chế cho sinh viên, giảng viên; liên kết đào tạo quốc tế…”.
Trường Đại học Trà Vinh: Mô hình cho cộng đồng ảnh 2 Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Môi trường học tập lý tưởng
Trung tâm học liệu của TVU là điểm đến lý tưởng cho sinh viên, được bố trí rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, hệ thống máy lạnh và nguồn sách phong phú hơn 100.000 đầu sách, cùng hệ thống hơn 150 máy tính kết nối internet, thư viện điện tử và số hóa các tài liệu học tập, sách, tạp chí trong nước và quốc tế.
TVU có ký túc xá sinh viên với sức chứa 4.300 chỗ, được xây trong khuôn viên trường, xanh, sạch, đẹp, tiện nghi, an toàn. Nơi đây gieo mầm cho ý tưởng mới trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp (start up), là nơi kết nối sinh viên với doanh nghiệp, nỗ lực tạo việc làm cho sinh viên. 
Thời gian qua, nhà trường cùng sinh viên triển khai thực hiện gần 100 đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn, cấp trường, cấp tỉnh, khu vực, cấp bộ và cấp nhà nước và nhiều bài báo khoa học quốc tế. Đó là các mô hình sản xuất lúa tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất rau an toàn, sinh viên trồng dưa tự quản, trồng nấm bào ngư, nuôi cua biển, nuôi cấy phôi dừa sáp, nuôi giống tôm sú bố mẹ sạch bệnh, sản xuất giống lúa chịu hạn mặn cao…
TVU còn chủ trì biên soạn thành công bộ từ điển song ngữ Việt - Khmer, Khmer - Việt, với 84.000 từ và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ về “Văn hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ”, “Những vấn đề cơ bản và cấp bách trong cộng đồng dân tộc Khmer tại Việt Nam hiện nay”, “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam bộ”. Nhà trường đã tổ chức thành công nhiều hội thảo cấp quốc gia và quốc tế, như hội thảo nghệ thuật sân khấu Dù kê; hội thảo quốc tế Việt Nam - Hungary về phát triển nông nghiệp bền vững và công nghệ lai tạo giống; hội thảo quốc tế về phát triển dê sữa Á- Úc thích ứng biến đổi khí hậu…
Hàng năm nhà trường cùng các mạnh thường quân trong nước và quốc tế trao nhiều suất học bổng vượt khó học tập trị giá gần 1 tỷ đồng cho sinh viên. Đặc biệt, hỗ trợ 20 triệu đồng dành cho mỗi đề tài nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp khả thi của sinh viên, giúp sinh viên chủ động phát triển ý tưởng sáng tạo…
Đã có 2 sinh viên trường đạt giải khuyến khích trong kỳ thi Olympic cơ học toàn quốc năm 2019; 2 sinh viên vào vòng chung kết cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019, do Bộ GD-ĐT tổ chức tại Hà Nội vừa qua; 1 sinh viên đạt giải 3 cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực ĐBSCL năm 2019.

Đại học xanh thân thiện môi trường 
TVU là trường đại học đầu tiên trực thuộc tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, với mục tiêu phát triển thành trường đại học định hướng ứng dụng theo các chuẩn mực trong khu vực và quốc tế. TVU cũng là trường đại học tiên phong trong cả nước ký Tuyên bố Talloires (2013), cam kết xây dựng trường đại học xanh toàn diện.
Năm 2018, TVU được tổ chức UI GreenMetric World University Rankings xếp hạng 256 trong top 300 trường đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường nhất thế giới; là 1 trong 2 trường đại học ở Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này. Theo bảng xếp hạng Webometrics năm 2017, TVU đứng thứ 2 tại ĐBSCL và đứng thứ 14 tại Việt Nam. 
PGS.TS Phạm Tiết Khánh, cho biết: “TVU đang nỗ lực tạo ra môi trường thuận lợi nhất trong học tập, nghiên cứu, việc làm và chuyển giao công nghệ. TVU đã mạnh dạn đưa ra các phương pháp đào tạo và học tập mới, mở cơ hội học tập cho mọi người, đa ngành, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và hội nhập quốc tế. Đồng thời, phát triển hoàn thiện mô hình đại học xanh thân thiện, từng bước hướng đến đại học thông minh để tiếp tục khẳng định vai trò của nhà trường đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội địa phương, vùng ĐBSCL và cả nước”.

Các tin khác