TPHCM chi hơn 1.540 tỷ đồng chăm lo tết cho gia đình chính sách, người nghèo

(ĐTTCO)-Trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019, TPHCM thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo… với tổng kinh phí hơn 1.540 tỷ đồng.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm, chúc tết nhiều nơi, trong đó có Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm. Ảnh: KIỀU PHONG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm, chúc tết nhiều nơi, trong đó có Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm. Ảnh: KIỀU PHONG

Ngày 11-2, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nghe Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo công tác chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và một số sở - ngành.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, thông tin, dịp Tết Kỷ Hợi 2019, TPHCM đón Tết 2019 trong không khí vui tươi, phấn khởi, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà theo phương châm “Vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”.

Đặc biệt, TPHCM đã thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo… với tổng kinh phí hơn 1.540 tỷ đồng.

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương cũng tập trung chăm lo tết đối với người dân bị ảnh hưởng bởi một số dự án như dự án xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6 (quận Tân Bình), dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), dự án Khu công nghệ cao (quận 9) và 38 hộ ở chung cư 512 Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1) phải di dời khẩn cấp do chung cư lún, nghiêng…

TPHCM đã lên kế hoạch và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật gắn với các đợt tuyên truyền, giáo dục chính trị trong dịp tết. Đó là lễ viếng Nghĩa trang TPHCM, lễ dâng cúng bánh tét Quốc tổ Hùng Vương và Đức lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh; tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; triển lãm “Mừng xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh”; chương trình sân khấu hoá kỷ niệm 230 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử.

Đặc biệt, đường hoa TPHCM (trên phố đi bộ Nguyễn Huệ) diễn ra 7 ngày tiếp tục là sự kiện văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm, giải trí của du khách trong và ngoài nước với chủ đề “TPHCM - Vững bước vươn xa”. Cạnh đường hoa là lễ hội đường sách, đã giới thiệu 10.000 cuốn sách “Muôn màu của sách” đến bạn đọc.

Theo thống kê, từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết đã có gần 1,2 triệu lượt khách đến tham quan đường hoa, đường sách.

Mặc khác, Hội hoa xuân TPHCM diễn ra trong 12 ngày tại Công viên văn hóa Tao Đàn, trưng bày hơn 3.000 hiện vật đã thu hút gần 900.000 lượt khách tham quan, vui chơi và thưởng lãm.

Trong khi đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đoàn thể tổ chức nhiều chương trình chăm lo các chiến sĩ, công nhân, người lao động, sinh viên học sinh, trẻ em nghèo, người khuyết tật vui xuân đón tết như “Tết sum vầy 2019”, “Vui tết cùng công nhân”, “Tổ ấm ngày xuân”, “Tết cho em”, “Xuân yêu thương”, “Xuân tình nguyện”, “Mùa xuân trên biển đảo”, “Chuyến xe thanh niên công nhân về quê đón tết”.

Về thị trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhận xét, thị trường hàng hóa tết của TPHCM phục vụ nhân dân dồi dào, giá cả ổn định, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Các ngân hàng chuẩn bị đủ lượng tiền mặt đáp ứng nhu cầu chi trả trong dịp lễ, tết. TPHCM cũng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, nổ và mỹ quan đô thị.

Tại cuộc họp các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy cũng thống nhất với đánh giá, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các loại tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan giảm rõ rệt; tình hình gây rối trật tự công cộng, số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông, số vụ cháy được kéo giảm…

Tuy nhiên, Trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, nhìn nhận mặc dù không xảy ra các vụ đốt pháo quy mô nhưng vẫn xảy ra các vụ đốt pháo nhỏ lẻ. Do đó, Công an TPHCM cũng tự nhận thấy phải rút kinh nghiệm trước tình hình này để khắc phục. Đồng thời, người đứng đầu ngành Công an TPHCM cũng mong muốn các cấp, các ngành cùng hệ thống chính trị quan tâm tuyên truyền, vận động người dân không lưu trữ, đôt pháo. Điều này cũng thể hiện sự tôn trọng, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, quận - huyện đã chuẩn bị cho Tết Kỷ Hợi năm 2019 đầy ý nghĩa.

Đồng chí lưu ý các cơ quan, đơn vị cần chủ động, đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ tết; đổi mới nội dung, phù hợp với tình hình thực tế nhằm phục vụ tốt nhất đời sống văn hóa cho người dân.

Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng cần tập trung ngay các nhiệm vụ công việc ngay sau tết. Cụ thể, các cấp, các ngành, quận - huyện bắt tay ngay vào phong trào thi đua năm 2019 để tăng tốc, thực hiện bằng những nội dung, công trình cụ thể, thiết thực, tạo đà hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, hướng đến Đại hội Đảng các cấp và

Cùng đó, các cơ quan, đơn vị phải sơm thực hiện chuyên đề về chi thu nhập tăng thêm, đảm bảo không sót lọt; chuẩn bị chuyên đề về công tác cán bộ cho Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Các tin khác