Sửng sốt ngày Trái đất tận thế

(ĐTTCO) - Các chuyên gia dự báo, 5 tỷ năm nữa hành tinh của chúng ta sẽ chết.

(ĐTTCO) - Các chuyên gia dự báo, 5 tỷ năm nữa hành tinh của chúng ta sẽ chết.

Đây không chỉ là những ghi nhận về hình ảnh "siêu đẹp" về Trái đất, mà đó còn là một cái nhìn của các nhà khoa học về tương lai con người sống trên hành tinh này.

Theo ghi nhận của  cơ quan vũ trụ châu Âu, có một hành tinh đang dần " hấp hối", khối lượng xấp xỉ khối lượng mặt trời. Các chuyên gia nói rằng mặt trời của chúng ta sẽ còn chiếu sáng 5 tỷ năm nữa. Những vòng  xoáy phức tạp của bầu khí quyển đã giúp họ có một cái nhìn thoáng qua về tương lai của loài người.

Trái đất sẽ phát ra tia cực tím tỏa sáng các hành tinh khác.
Trái đất sẽ phát ra tia cực tím tỏa sáng các hành tinh khác. 

Trong 5 tỷ năm nữa, hành tinh của chúng ta sẽ chết. Đó chính là ngày tận thế. Vào ngày đó, mặt trời không còn nữa, trái đất tự bốc cháy, như một nguồn thay thế của mặt trời.

Khi đó, Trái đất sẽ tỏa sáng cho các hành tinh xoay quanh nó. Trái đất phát ra tia cực tím và bức xạ, điều này sẽ khiến bầu khí quyển phát sáng, tạo nên một vẻ đẹp huyền diệu.

Các tin khác