Sepp Blatter dính líu hối lộ 100 triệu USD

BBC vừa tiết lộ thông tin rất đáng chú ý liên quan đến chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Theo đó, người đàn ông quyền lực nhất trong làng bóng đá thế giới bị nghi là có dính líu tới vụ hối lộ 100 triệu euro từ cách đây nhiều năm.

BBC vừa tiết lộ thông tin rất đáng chú ý liên quan đến chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Theo đó, người đàn ông quyền lực nhất trong làng bóng đá thế giới bị nghi là có dính líu tới vụ hối lộ 100 triệu euro từ cách đây nhiều năm.

Sepp Blatter bị tố là đã bao che cho hành vi tiêu cực.

Sepp Blatter bị tố là đã bao che cho hành vi tiêu cực.

BBC khẳng định, trong những năm 90 của thế kỷ trước, công ty tiếp thị ISL đã hối lộ 100 triệu USD (tương đương 66,2 triệu bảng) cho các quan chức FIFA. Trong số các quan chức này có cựu chủ tịch FIFA - Joao Havelange và cựu thành viên viên Ủy ban điều hành FIFA - Ricardo Teixeira. Mục đích của ISL là được cấp bản quyền truyền hình các giải đấu hấp dẫn nhất thế giới do FIFA tổ chức.

Khi được hỏi, Blatter cho biết ông không hề tham gia và cũng không hề biết về vụ bê bối nói trên. Sau này, khi tiếp quản chiếc ghế chủ tịch FIFA từ Havelange, Blatter vẫn để Teixeira bỏ phiếu chọn ra nước chủ nhà World Cup 2018 và World Cup 2022.

Tuy nhiên, đang có ý kiến cho rằng Blatter đã nói dối. Cụ thể, mới đây phóng viên Andrew Jennings của BBC khẳng định anh đã đọc được bức thư của FBI, trong đó có đề cập tới chuyện tổ chức này nghi ngờ Blatter liên quan đến vụ hối lộ trên.

Cựu chủ tịch FIFA - Havelange (giữa) tiết lộ Blatter biết rất rõ về vụ hối lộ của ISL.

Cựu chủ tịch FIFA - Havelange (giữa) tiết lộ Blatter biết rất rõ về vụ hối lộ của ISL.

Bức thư cũng có đoạn nói về chuyện Havelange kể về các khoản tiền đã nhận được từ ISL. Havelange nói Sepp Blatter nắm rõ mọi hoạt động và luôn nhận được thông báo từ tất cả các phía.

FBI đã đề nghị các nhà chức trách Thụy Sỹ hỗ trợ điều tra. Họ cũng yêu cầu các nhà điều tra Thụy Sỹ sớm làm rõ các khoản hối lộ của ISL, đồng thời tìm hiểu kỹ bản báo cáo mà Havelange đề cập đến Blatter.

Cách đây 5 năm, Blatter từng bưng bít việc tòa án Thụy Sỹ cáo buộc Havelange và Teixeria nhận hối lộ từ ISL. Năm 2013, ông tuyên bố trong cuộc họp của Ủy ban đạo đức FIFA rằng mình không biết gì về vụ hối lộ trên. Qua tuyên bố ấy, coi như Blatter được xem là người vô can. Hiện vị quan chức 79 tuổi đang bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong 90 ngày. Ông cũng phải đối mặt với cuộc điều trần về các cuộc thẩm vấn đạo đức giữa tháng 12 này.

Các tin khác