Phiên chợ sách cũ lớn nhất miền Bắc

(ĐTTCO) - Mức giá rẻ hấp dẫn cùng các đầu sách giá trị là lý do khiến các kệ bày sách tại hội chợ sách cũ Hà Nội kín người.

(ĐTTCO) - Mức giá rẻ hấp dẫn cùng các đầu sách giá trị là lý do khiến các kệ bày sách tại hội chợ sách cũ Hà Nội kín người.

 

Chợ phiên sách cũ Hà Nội là sự kiện sách cũ thường niên lớn nhất miền Bắc. Sự kiện có sự tham gia của 15 đơn vị có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và trao đổi sách cũ tại Hà Nội. Đây là các tên tuổi với thâm niên bán sách cũ lâu năm, được đông đảo độc giả cả nước tin tưởng.

Tại Hội chợ sách, khách hàng sẽ có cơ hội tìm được nhiều đầu sách hay và quý với các thể loại đa dạng: văn học, ngoại ngữ, lịch sử, địa lý, y học, kinh tế, triết học… với các chương trình bán sách giá rẻ từ 2.000 đồng. Các cuốn sách mới sẽ có mức giảm ưu đãi tùy theo ít nhất từ 30% trở lên.

Hội chợ sách dự kiến mang đến một lượng sách khổng lồ lên đến 10 tấn sách, chủ yếu các sách cũ để phục vụ đông đảo nhu cầu của độc giả. Ngoài mua sách, các bạn còn có thể bán những cuốn sách bằng cách thuê một gian hàng nhỏ (chỉ 50 đồng/ngày).

Các tin khác