Nỗi lo cá cược mùa World Cup

(ĐTTCO) - Khi 32 đội bóng tham gia tranh tài tại Nga trong một lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tại thị trường Việt Nam cũng có nhiều dịch vụ ăn theo World Cup.
 Do lịch thi đấu khá thuận lợi, nên các quán cà phê và các nhà hàng đã đặt màn hình lớn phục vụ khách hàng như một chiêu khuyến mại hấp dẫn. Bên cạnh đó, các mặt hàng điện tử, thức ăn nhanh và nước uống cũng tung ra những chiến dịch tiếp thị hòng tăng doanh thu tối đa từ nhu cầu của những tín đồ túc cầu giáo. Tuy nhiên, trong không khí tưng bừng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”, nỗi ám ảnh cá cược vẫn tràn ngập từ thành phố đến nông thôn.
Nếu chỉ nhìn vào sự tấp nập của những cơ sở cầm đồ để đoán định sự hoành hành của cá cược bóng đá thì chưa đủ. Hoạt động mạnh mẽ nhất và nguy hiểm nhất trong mùa World Cup chính là tín dụng đen với lãi suất rất khó tưởng tượng. Khi dân nghiện cá cược bóng đá đã sa vào bẫy tín dụng đen, xe cộ, nhà cửa và cả tính mạng đều khó bảo toàn.
Vòi bạch tuộc của tín dụng đen len lỏi mọi hang cùng ngõ hẻm, và cho vay bất kỳ hình thức nào vì họ có cách đòi nợ vô cùng táo tợn. Con cái vay thì bố mẹ ôm hận, chồng vay thì vợ lẫn con sẽ khốn khổ trăm bề. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, khi trái bóng World Cup vừa lăn trên sân cỏ xứ sở bạch dương, lực lượng công an đã phải triển khai chiến dịch tuyên truyền và ngăn ngừa các loại tội phạm cho vay nặng lãi, để giảm thiểu những bi kịch thương tâm.
Trước đây, các đường dây cá cược bóng đá thường có mặt tại các tụ điểm xem bóng đá công cộng để kêu gọi những đối tượng có máu đỏ đen, bây giờ mọi thao tác đều qua điện thoại thông minh. Có hàng chục trang web cá cược và hàng trăm đại lý cá cược sẵn sàng cho dân nghiện mở tài khoản một cách dễ dàng, và sau đó mới móc túi họ một cách tàn độc.
Nỗi lo cá cược mùa World Cup ảnh 1 Nhiều quán cà phê đã chuẩn bị mọi thứ để phục vụ người Việt yêu bóng đá xem World Cup 2018.
Hiện tại, cá cược theo tỷ số trận đấu đã là trò trẻ con. Lúc tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên mỗi trận, các kiểu đặt cược khác nhau xuất hiện trên hệ thống cá cược theo tỷ lệ khác nhau. Mỗi trận có vài mươi loại đặt cược, từ đặt cược số bàn thắng bàn thua, đặt cược số quả phạt góc, phạt đền đến đặt cược số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ. Nếu đứng ngoài quan sát thấy một thế giới vui nhộn, nhưng khi lỡ bước chân vào sợi dây thòng lọng sẽ thít chặt kẻ đam mê tội nghiệp.
Sau mỗi mùa World Cup, nhiều bi kịch mới lại xuất hiện. Không chỉ tiền mất tật mang của cá nhân, mà tạo ra không ít day dứt và tổn thương cho cộng đồng. Bóng đá vốn là một bộ môn thể thao lành mạnh và thăng hoa, nhưng cái đẹp của mỗi trận cầu đã bị hoen ố bởi thói tật cá cược. Đầu tiên là cá cược cho thêm phấn khích, rồi lâu dài trở thành vấn nạn nan giải. Và đáng buồn hơn, khi dòng tiền cá cược đều chảy hết ra khỏi biên giới nước ta, còn nỗi ngậm ngùi của những người cá cược không dễ nguôi ngoai.

Các tin khác