Những lần “thay tướng” thành công của Chelsea thời Abramovich

Màn trình diễn của Chelsea mùa này dưới thời huấn luyện viên Mourinho đã thất vọng lên đến đỉnh điểm. Với chỉ 3 trận thắng, 2 hòa và để thua tới 5 trận, Chelsea hiện đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, tại cúp C1, họ cũng không khá khẩm hơn khi chỉ dành được 4 điểm và ngậm ngùi đứng thứ ba bảng G. Đến lúc này, không ai còn nhận ra nhà vô địch mùa trước, việc thay tướng là một giải pháp hợp lý, và lịch sử đã chứng minh, dưới thời tỷ phú người Nga Abramovich, Chelsea cứ thay tướng giữa chừng là gặp nhiều may mắn.

Màn trình diễn của Chelsea mùa này dưới thời huấn luyện viên Mourinho đã thất vọng lên đến đỉnh điểm. Với chỉ 3 trận thắng, 2 hòa và để thua tới 5 trận, Chelsea hiện đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, tại cúp C1, họ cũng không khá khẩm hơn khi chỉ dành được 4 điểm và ngậm ngùi đứng thứ ba bảng G. Đến lúc này, không ai còn nhận ra nhà vô địch mùa trước, việc thay tướng là một giải pháp hợp lý, và lịch sử đã chứng minh, dưới thời tỷ phú người Nga Abramovich, Chelsea cứ thay tướng giữa chừng là gặp nhiều may mắn.

Lần thứ nhất: Avram Grant lên thay Jose Mourinho (20/08/2007)

Sau 3 mùa dẫn dắt Chelsea khá thành công với những chức vô địch trong nước và thành tích đáng nể tại châu Âu, mối quan hệ giữa Mourinho và ông chủ Abramovich căng thẳng dần, những bản hợp đồng do Abramovich mang về thi đấu thất vọng dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” thi, trụ cột chấn thương và thành tích tệ hại tại cả hai đấu trường chính là Ngoại hạng Anh và Champions League, Mourinho chính thức chia tay Chelsea vào ngày 20/08/2007, người lên thay ông là giám đốc kỹ thuật lúc đó, Avram Grant. Sau 54 trận cầm quân ở vị trí Huấn luyện viên tạm quyền, ông giành được 36 trận thắng, hòa 13 và chỉ thua 5. Ông mang về những bản hợp đồng khá thành công sau đó như Branislav Ivanovic, Nicolas Anelka. Đồng thời cũng dẫn dắt Chelsea trở thành Á quân Ngoại hạng Anh, vào đến trận chung kết cup C1 2007-2008 và để thua đầy nuối tiếc.

Lần thứ hai: Guus Hiddink lên thay Luiz Felipe Scolari (10/02/2009)

Thất bại trong những cột mốc quan trọng của mùa giải, thua Liverpool chấm dứt chuỗi 86 trận bất bại tại sân nhà Stamford Bridge, thua MU 3-0 và đỉnh điểm là trận thua Liverpool 2-0 vào tháng 2 khiến Chelsea rơi xuống thứ 4 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa đó khiến ban lãnh đạo mất lòng tin. Scolari bị sa thải ngày 10/02/2009 và người lên thay ông ngay sau đó là HLV người Hà Lan Guus Hiddink.

Lên nắm quyền, Hiddink được người hâm mộ yêu quý, các cầu thủ trụ cột kính nể, ông dẫn dắt Chelsea vào bán kến C1 năm đó, và chỉ thua Barcelona do sai lầm của trọng tài Ovrebo . Tuy nhiên ông cũng kịp dành được chức vô địch FA Cup 2008-2009 và đứng thứ ba tại giải Ngoại hạng Anh với 83 điểm.

Lần thứ ba: Roberto Di Matteo lên thay André Villas-Boas (04/03/2012)

André Villas-Boas sau những thành công với Porto đã khiến ông chủ Chelsea bỏ ra tới 15 triệu Euro để phá vỡ hợp đồng mang ông về với sân Stamford Bridge. Nhưng mọi sự trái với kỳ vọng của ban lãnh đạo và người hâm mộ, Chelsea thi đấu bết bát và cực kỳ thảm hại khi bị loại ra khỏi top 4 giải Giải Ngoại hạng Anh. Cuối cùng, sau 8 tháng làm việc, ngày 04/03/2012, Chelsea chính thức sa thải André Villas-Boas và Roberto Di Matteo lên giữ chức huấn luyện tạm quyền.

Roberto Di Matteo có lẽ là sự thay thế thành công nhất cho đến lúc này, ông làm được điều mà tất cả các huấn luyện viên xuất sắc khác không thể, vô địch Champions League 2011-2012. Cũng trong năm đó, ông đã dành được thêm chức cup FA cho đội bóng thành London. Tổng cộng, Roberto Di Matteo có 25 trận thắng, hòa 8 và thua 9 trận trong tổng số 42 trận nắm Chelsea.

Các tin khác