Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông

(ĐTTCO) - Bão số 2 đi qua để lại cho thủ đô Hà Nội nhiều trận mưa lớn sáng 17-7, khiến thủ đô lại chìm trong biển nước.

Các quận, huyện ở Hà Nội như Cầu Giấy, Hà Đông, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng... đều đón mưa lớn suốt sáng hôm nay. Mưa nhanh chóng biến hàng loạt tuyến phố Thụy Khuê, Nguyễn Khuyến, Đội Cấn, Phùng Hưng, Trường Chinh, Giải Phóng, Tân Mai, Cao Bá Quát... thành sông. 

Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Một nhóm học sinh đi học thêm về phải dắt bộ xe đạp dưới mưa và giữa biển nước ngập sâu trên phố Thụy Khuê.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Phố Thụy Khuê có chỗ ngập sâu 40-50 cm, chỉ ôtô gầm cao mới có thể đi qua.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Còn xe máy thì gặp khó khăn, dễ bị chết máy.

Hàng loạt tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Trần Hưng Đạo, Ngô Văn Sở, Trần Quốc Toản, Nguyễn Du, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Ngô Thì Nhậm… cũng ngập sâu. Trong khi mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Giữa biển nước ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, trung tâm thương mại Tràng Tiền đã trở thành “ốc đảo”.

Cách đó khoảng 1km, ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu cũng đã bị cô lập. Giao thông các khu vực này đang đình trệ và hỗn loạn.

Nhiều tuyến phố khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông cũng bị ngập nặng, xe bị chết máy hàng loạt. Nhiều nhà mặt đường, trong ngõ, đặc biệt tại các ngõ thấp, bị nước tràn vào trong nhà.

Đến đầu giờ chiều 17-7, trời vẫn đổ mưa lớn, các phương tiện lưu thông vất vả và phải bật đèn pha giữa ban ngày.

Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Nhiều xe bị chết máy vì nước ngập quá sâu.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Nhiều con phố ngập sâu nửa bánh xe.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Mộc chiếc taxi bị chết máy phải nhờ đến xe cứu hộ.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu bị cô lập khi nước ngập rất sâu.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Phố Trần Quốc Toản ngập nặng.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Sinh hoạt của người dân, giao thông bị đảo lộn, hỗn loạn do ngập.

Khu vực Nguyễn Khang, Cầu Giấy cũng ngập sâu, nhiều phương tiện khi lưu thông qua khu vực này phải dắt bộ, nhiều nhà dân nước ngập sâu 40 - 50cm.

Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy phải dắt bộ.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy phải dắt bộ.
Mưa lớn sau bão số 2, đường phố Hà Nội ngập thành sông
Nhà bà Nguyễn Thị Vân (đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy) nước ngập sâu 40 - 50cm.

Các tin khác