Mourinho chính thức bị sa thải

(ĐTTCO) -HLV Jose Mourinho đã chính thức bị Chelsea sa thải vào chiều nay (giờ Anh). Sau cuộc họp kéo dài giữa Roman Abramovich và Hội đồng quản trị Chelsea, Jose Mourinho đã chính thức bị sa thải. Đây được xem là kết quả tất yếu sau màn trình diễn kém cỏi kéo dài của The Blues tại Premier League mùa giải mới.

(ĐTTCO) -HLV Jose Mourinho đã chính thức bị Chelsea sa thải vào chiều nay (giờ Anh).



Sau cuộc họp kéo dài giữa Roman Abramovich và Hội đồng quản trị Chelsea, Jose Mourinho đã chính thức bị sa thải. Đây được xem là kết quả tất yếu sau màn trình diễn kém cỏi kéo dài của The Blues tại Premier League mùa giải mới.

Thất bại 1-2 trước Leicester City hôm thứ Hai vừa rồi được xem là giọt nước tràn ly khiến Mourinho phải bật bãi khỏi Stamford Bridge lần thứ 2 trong sự nghiệp. Sau 16 vòng đấu ở Premier League, Chelsea giành được 15 điểm và tụt sâu xuống phía cuối bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đúng 1 điểm.

Mourinho vừa ký gia hạn hợp đồng 4 năm với Chelsea ngay trước ngày khởi tranh mùa giải 2015-16. Ông cũng được Abramovich ủng hộ tuyệt đối bất chấp thành tích cực kỳ kém cỏi trong giai đoạn đầu mùa giải. Hồi tháng 10, Chelsea từng ra thông báo chính thức bày tỏ sự tin tưởng vào HLV người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi Mourinho tuyên bố ông cảm thấy mình bị phản bội sau thất bại trước Leicester City. Điều này cho thấy "Người đặc biệt" đã hoàn toàn đánh mất sự kiểm soát trong phòng thay đồ vốn rất rối loạn từ trước đó của Chelsea và nó khiến ông phải rời Stamford Bridge theo cửa hậu.

Thông báo chính thức từ Chelsea cho biết: "Hôm nay, Chelsea FC và Jose Mourinho đã chia tay nhau theo thỏa thuận chung. Tất cả mọi người ở Chelsea xin cảm ơn những đóng góp của Mourinho kể từ ngày ông trở lại quản lý đội bóng vào năm 2013 đến nay.

Với 3 chức vô địch quốc gia, 1 FA Cup, 1 Community Shield và 3 League Cup trong 2 lần dẫn dắt Chelsea, Mourinho chính là HLV thành công nhất trong lịch sử 110 năm của CLB. Tuy nhiên, cả Mourinho và Hội đồng quản trị đều đồng ý kết quả ở mùa giải này không đủ tốt và giải pháp tốt nhất cho cả 2 bên là chia tay.

CLB muốn khẳng định rằng Mourinho được ra đi với những điều khoản tốt nhất, ông sẽ luôn luôn được yêu thích, được tôn trọng và có ý nghĩa tại Chelsea. Di sản của ông tại Stamford Bridge cũng như tại nước Anh đã được thừa nhận và ông sẽ luôn luôn được chào đón nồng nhiệt khi trở lại Stamford Bridge.

Điều quan trọng nhất với CLB hiện nay là đảm bảo đội hình tài năng của Chelsea thể hiện đúng tiềm năng vốn có.

Sẽ không có bất cứ bình luận nào khác cho đến khi CLB bổ nhiệm 1 HLV mới."

Như vậy, nhiệm kỳ thứ 2 của Mourinho tại Chelsea đã kết thúc sau đúng 30 tháng và 136 trận đấu. Trong lần thứ 2 dẫn dắt The Blues, ông chỉ giúp CLB này giành được 1 Premier League và 1 Capital One Cup trước khi bị sa thải. 

Điểm mặt những ứng cử viên thay thế Mourinho



Ngay sau khi Mourinho bị sa thải, báo giới Anh đã lên danh sách những người có thể thay thế ông tiếp quản “ghế nóng” của “Người đặc biệt”.

Guus Hiddink 

Hiddink từng thành công trong vai trò đóng thế ở Chelsea vào năm 2009, khi giúp CLB giành chức vô địch FA Cup và lọt vào bán kết Champions League. Đồng thời, HLV người Hà Lan có quan hệ “đặc biệt” với ông chủ Abramovich trong thời gian dẫn dắt ĐT Nga. Báo giới Anh dự đoán khả năng lớn tỷ phú người Nga sẽ lại cầu viện tới Guus Hiddink.

Juande Ramos

Mặc dù đã không làm việc ở 5 giải VĐQG châu Âu kể từ năm 2009 nhưng Juande Ramos vẫn được xem là ứng cử viên nặng ký thay thế Mourinho bởi từng có thời gian làm việc ở Premier League (dẫn dắt Tottenham ở mùa giải 2007/08). Bên cạnh đó, giờ đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đang thất nghiệp sau khi rời khỏi Dnipro. Do đó, ông sẵn sàng đóng vai trò HLV tạm quyền ở Chelsea cho tới cuối mùa giải.

Carlo Ancelotti

Ancelotti vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi rời khỏi Real Madrid vào mùa Hè năm nay nhưng vẫn đề ở chỗ ông không muốn đóng vai trò tạm quyền. Chiến lược gia người Italia nhấn mạnh rằng chỉ muốn làm việc lâu dài, ở CLB có tham vọng. Do đó, chưa chắc ông đã nhận lời Chelsea.

Brendan Rodgers

Rdogers cũng chưa tìm được việc mới sau khi bị sa thải ở Liverpool. Mặc dù vậy, uy tín của ông đang giảm sút khi chuỗi phong độ tồi tệ của The Kop ở mùa này.

Fabio Capello

Capello cũng giống như Hiddink, đại diện cho thế hệ HLV thời kỳ trước. Trong những năm qua, họ không tìm được nhiều thành công. Bản thân Capello đã không làm việc ở cấp CLB kể từ năm 2007. Hiện tại, ông đang thất nghiệp và hoàn toàn có thể là sự lựa chọn của ông chủ Abramovich.

John Terry

Chẳng có gì là không thể! Terry hoàn toàn có thể học Ryan Giggs ở cuối mùa giải 2013/14, để lên tiếp quản Chelsea. Ít nhất, Terry cũng rất có uy tín trong phòng thay đồ.



Những ứng cử viên như Pep Guardiola, Diego Simeone đều rất sáng giá nhưng chắc chắn, họ sẽ không rời khỏi CLB ở thời điểm này. Thay vào đó, họ sẽ là ứng cử viên nặng ký trong mùa Hè năm sau. 

Các tin khác