​Mở rộng vùng tìm kiếm phi công Khải đang mất tích

Lúc 10g sáng 16-6, ông Nguyễn Sỹ Hưng - phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An - cho biết việc tìm kiếm thượng tá Trần Quang Khải, phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích vẫn đang tiếp diễn.

(ĐTTCO) - Sáng 16-6, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm phi công Trần Quang Khải, 43 tuổi, mất tích trên biển.

Lúc 10g sáng 16-6, ông Nguyễn Sỹ Hưng - phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An - cho biết việc tìm kiếm thượng tá Trần Quang Khải, phi công trên chiếc Su-30MK2 mất tích vẫn đang tiếp diễn.

“Sang đến ngày thứ 3 kể từ thời điểm chiếc Su-30MK2 rơi trên vùng biển Nghệ An, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vẫn chưa tìm thấy tung tích phi công Khải”, ông Hưng nói.

Tại cuộc họp với các lực lượng tìm kiếm sáng 16-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam chỉ đạo tiếp tục huy động tổng lực, mở rộng diện tích tìm kiếm từ biển Thái Bình vào đến Đà Nẵng với mục tiêu nhanh chóng tìm thấy phi công Khải.

Đến nay đã có hơn 100 tàu của các lực lượng bộ đội, biên phòng, tàu kiểm ngư, tàu cá ngư dân cùng hơn 1.000 người phối hợp với máy bay trực thăng, thủy phi cơ quần thảo trên biển để tìm kiếm phi công Khải.

Ngoài ra, các thiết bị chuyên dụng tìm kiếm hộp đen máy bay cũng đang được triển khai quanh khu vực khoanh vùng máy bay Su-30MK2 rơi.

Tàu của lực lượng biên phòng Nghệ An tiếp tục ra khơi tìm kiếm phi công Khải sau khi đưa phi công Cường vào bờ an toàn.
Tàu của lực lượng biên phòng Nghệ An tiếp tục ra khơi tìm kiếm phi công Khải
sau khi đưa phi công Cường vào bờ an toàn.

Tại cầu cảng Hải đội 2, lương thực, thực phẩm và nước uống đang được tiếp tục tiếp tế cho các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, chiều 15-6 sau khi được đưa vào bờ an toàn, phi công Nguyễn Hữu Cường, 39 tuổi, quê Bắc Giang cùng ngư dân Phạm Văn Lệ - chủ tàu cá HT-20219TS đã cứu phi công Cường cung cấp thông tin, tọa độ nơi máy bay rơi và vị trí phát hiện phi công Cường, cách đảo Mắt hơn 20 hải lý về hướng đông bắc cho Sở chỉ huy tiền phương.

Cũng theo phi công Cường, khi máy bay gặp sự cố thì phi công Khải đã bung dù, nhảy xuống biển trước anh. Hiện anh Cường đang được chăm sóc tại nhà nghỉ Đoàn điều dưỡng chính sách, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng, sức khỏe đã ổn định.

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 7g29 sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đang bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt, Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km thì bị mất liên lạc.

Trên máy bay gặp nạn có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, 39 tuổi và thượng tá Trần Quang Khải, 43 tuổi.

Các tin khác