Miền Trung: Mưa lũ cô lập nhiều nơi

(ĐTTCO)-Trong ngày 10-12, trên địa bàn các tỉnh miền Trung liên tục xảy ra mưa to đến rất to. Các khu vực vùng hạ lưu đang bị nước lũ bao vây, cô lập, giao thông bị chia cắt nhiều nơi. Trong khi đó, tại một số huyện miền núi, mưa lớn cũng đã gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo thông tin từ các địa phương, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại về người và tài sản của người dân. 
Người dân Bình Định bất chấp nguy hiểm vượt lũ vớt củi.
Người dân Bình Định bất chấp nguy hiểm vượt lũ vớt củi.
Sạt lở bờ sông ở Quảng Ngãi
Trong 3 ngày qua, người dân thôn An Chỉ Tây (xã Hành Phước, huyện Tư Nghĩa) phải thay nhau thức canh mực nước sông đề phòng sạt lở lấn sâu. Sáng 10-12, khu vực bờ sông Vệ qua An Chỉ Tây đã sạt lở dài hơn 100m, ăn sâu 4-5m, nhiều nơi tạo hàm ếch rộng, khu vực gần nhất chỉ còn cách đường dân sinh khoảng 1m.
Bà Thới Thị Ba (một người dân địa phương) cho biết: “Từ đêm ngày 9 đến sáng 10-12, nước sông dâng lên nhanh đã cuốn trôi mấy bờ tre và chuối trồng trước sông. Hiện tình trạng vẫn tiếp tục sạt lở. Nếu cứ đà này thì phải di dời đi chỗ khác thôi”. Trước tình hình trên, UBND xã Hành Phước cử lực lượng túc trực không cho người dân qua lại nơi nguy hiểm, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn. 
Trong ngày 10-12, ông Trần Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Ba Giang (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi), thông tin, mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường giao thông liên xã Ba Dinh - Ba Giang sạt taluy dương tại Km6+300 với chiều dài hơn 50m, chiều rộng 40m, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. 
Theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn có 1 người mất tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) bị lật thuyền thúng khi đi lại trong mưa lũ. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm.  
Bình Định, lũ gây thiệt hại nặng nề
Thủy điện vẫn thiếu nước
Một nghịch lý là dù hạ du mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng nhưng thượng nguồn miền núi Quảng Nam (nơi tập trung các nhà máy thủy điện) lại thiếu nước do lượng mưa ít. Tính đến 7 giờ ngày 10-12 mực nước đo tại 4 hồ thủy điện gồm: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đắk Mi 4 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, tại thủy điện Sông Tranh 2, mực nước hồ đạt cao trình 150,64m/170,8m, thiếu hụt 320,91 triệu m3; hồ A Vương, mực nước hồ đạt cao trình 341,25m/375,5m, thiếu hụt 221,64 triệu m3; Sông Bung 4, mực nước hồ đạt cao trình 207,11m/220,7m, thiếu hụt 63,12 triệu m3; Đắk Mi 4, mực nước hồ đạt cao trình 247,78m/254,7m, thiếu hụt 63,12 triệu m3.
Đến trưa 10-12, người dân thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) vẫn chưa hết bàng hoàng vì cơn lũ ập đến bất ngờ, khiến họ trở tay không kịp. “Nước lên quá nhanh, chỉ một đêm nước lũ ngập hết nhà cửa. Đa số người dân ở đây đều trở tay không kịp, mọi thứ trong nhà đều bị ngập, tủ lạnh, máy giặt, ti vi, lúa gạo, gà, heo… đều bị hư hại, cuốn trôi”, bà Phạm Thị Kim Chi (ở khối 5, thị trấn Bồng Sơn) kể lại.
Trong khi đó, đến chiều tối 10-12, tại các huyện Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão, thị xã An Nhơn, Tây Sơn nước lũ vẫn đang tiếp tục cô lập nhiều vùng dân cư; nhiều tuyến đường dân sinh, huyết mạch đi các địa phương cũng bị lũ cô lập, gây sạt lở nặng nề.
Tối 10-12, do nước lũ từ đầu nguồn đổ về sông La Tinh với lưu lượng quá lớn đã cuốn trôi các bao cát gia cố trên mặt đê sông Cạn (thôn Trung Lương, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) gây nguy cơ vỡ đê, uy hiếp hàng trăm hộ dân phía hạ du. Hiện địa phương đã cho di dời khẩn cấp khoảng 200 hộ dân đến nơi ở an toàn.
Tình đến chiều 10-12, trên địa bàn tỉnh Bình Định có gần 2.000 nhà dân bị ngập nước, có 3 nhà bị sập; 3 điểm trên tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Bình Định bị sạt lở khiến cho nhiều đoàn tàu qua đây phải di chuyển chậm.
Tuyến QL1A đoạn qua các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông cục bộ; 6.422ha lúa mới gieo sạ bị ngập; học sinh một số trường của  huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tuy Phước, TP Quy Nhơn đều phải nghỉ học.
QL1A đoạn qua Quảng Nam bị ngập sâu
Đến chiều tối 10-12, lũ tiếp tục dâng cao gây ngập nặng tại TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn… Trên 5.000 nhà dân ở các địa phương này bị ngập sâu từ 0,5m đến hơn 1m, nhiều vùng bị cô lập. Đặc biệt, tuyến QL1A, đoạn qua địa bàn TP Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và Quế Sơn bị ngập sâu hơn 1m khiến giao thông bị tê liệt. Trước tình hình này, Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công hơn 550 cán bộ, chiến sĩ và nhiều lượt phương tiện hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm bị ngập lụt. 
Trong khi đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng trong lúc tuần tra đã phát hiện gia đình chị Huỳnh Thị Chín (trú thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) bị ngạt khí trong lũ. Ngay sau đó, tổ công tác lập tức vượt lũ đưa 4 thành viên gồm chị Chín, người con lớn Vũ Thị Thúy Nga (9 tuổi), con nhỏ mới 19 ngày tuổi và người giúp việc đi cấp cứu. Nguyên nhân do mưa lớn khiến mực nước dâng cao tràn vào nhà làm bình khí nén bị xì gây ngạt.
Sáng 10-12, đoạn đường sắt tại Km865+730 đi qua phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã bị sạt lở mái taluy phía Đông. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 20m. Ngay sau đó, gần 50 công nhân đã có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố. Đến chiều cùng ngày thì việc khắc phục cơ bản hoàn thành, tuy nhiên các đoàn tàu đi qua địa điểm này phải di chuyển chậm, tránh gây tác động khiến sạt lở thêm.
Mưa lũ cũng đã cuốn trôi mất tích ông Ngô Bình (54 tuổi, trú khối 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) vào tối 10-12. Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. 
Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam tiếp tục cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học trong ngày hôm nay (11-12). 
Đà Nẵng lại ngập nặng
Từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 ngày 10-12, trên địa bàn TP Đà Nẵng bất ngờ xảy ra trận mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngập sâu trở lại. Các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như: Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Lý, Hàm Nghi, Lê Duẩn, Hùng Vương, Chi Lăng... bị ngập sâu từ 0,2-0,4m. Trong khi đó, nhiều tuyến đường ở quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà như: Trần Hưng Đạo, Bùi Dương Lịch, ngã ba đường Phan Tứ - Võ Nguyên Giáp... cũng ngập từ 0,2-0,3m.
Ngay trong chiều 10-12, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng đã bố trí công nhân trực khơi thông các hố thu nước trên mặt đường, vận hành các trạm bơm chống ngập và cửa xả để thoát nước.
Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến hơn 200 nhà dân ở các xã Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Liên và Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) bị ngập sau từ 0,5-0,8m. Đặc biệt, tuyến đường liên xã DH2, đoạn qua xã Hòa Nhơn bị ngập nặng, gây chia cắt giao thông.
Quảng Trị, cầu hỏng nặng do sạt lở  
Ngày 10-12, ông Ngô Thế Thanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) cho biết, cùng với đường sá bị sạt lở, xói sâu hàm ếch, dòng nước lũ chảy xiết do mưa lớn trong những ngày qua còn làm xói lở, hư hỏng nặng 2 cầu Đàng Nghẻ và Đàng Đình gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là các cháu học sinh của xã hàng ngày đến trường trên những con đường này. 
Cùng ngày, tại Thừa Thiên - Huế xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập úng, ách tắc giao thông trên QL1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Công an huyện Phú Lộc tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập úng nhiều vùng thấp trũng tại huyện Phú Lộc và huyện Phong Điền.
Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu ngành giáo dục các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học tránh lũ.
Mưa lũ làm 3 người thiệt mạng và mất tích
Tối 10-12, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ ngày 10-12, mưa lũ tại Trung bộ đã làm 2 người thiệt mạng do lũ cuốn trôi (tại tỉnh Quảng Trị), 1 người mất tích do lũ cuốn khi đi qua sông (Quảng Ngãi), 1 người bị thương ở Quảng Trị. Mưa lũ đã làm 4.643 nhà bị ngập nước. Số hộ phải di dời khẩn cấp là 323 hộ. Diện tích lúa bị hư hại, ngập là 9.074ha. Về thủy sản, có 487ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập (Nghệ An 322ha; Quảng Trị 165ha). Về giao thông, có 58.845m đường giao thông bị hư hại, sạt lở.
Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 11-12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa và chiều 11-12 đến ngày 13-12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Các tin khác