Lãnh đạo Cảnh sát PCCC Bình Tân xin lỗi DN

Liên quan đến việc hai cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Bình Tân - Cảnh sát PCCC TPHCM vòi vĩnh làm dịch vụ phương án PCCC tại Công ty TNHH Nhựa và khuôn mẫu Tân Ý (quận Bình Tân), chiều 8-12, lãnh đạo đơn vị này đã có buổi xin lỗi công khai đối với chủ doanh nghiệp nói trên là ông Đỗ Minh Tâm.

Liên quan đến việc hai cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Bình Tân - Cảnh sát PCCC TPHCM vòi vĩnh làm dịch vụ phương án PCCC tại Công ty TNHH Nhựa và khuôn mẫu Tân Ý (quận Bình Tân), chiều 8-12, lãnh đạo đơn vị này đã có buổi xin lỗi công khai đối với chủ doanh nghiệp nói trên là ông Đỗ Minh Tâm.

 Đại tá Huỳnh Văn Quyến (đứng), đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân xin lỗi lãnh đạo Công ty TNHH Nhựa và khuôn mẫu Tân Ý

Đại tá Huỳnh Văn Quyến (đứng), đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân
xin lỗi lãnh đạo Công ty TNHH Nhựa và khuôn mẫu Tân Ý
 

Đại tá Huỳnh Văn Quyến, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, khẳng định, việc hai cán bộ phụ trách địa bàn của đơn vị có lời nói, cử chỉ “làm khó” với doanh nghiệp là hoàn toàn sai với quy định pháp luật, trái với điều lệ ngành công an. Lãnh đạo đơn vị lấy làm tiếc và rất đau lòng trước sự việc nói trên, đồng thời xem đây là bài học đắt giá trong việc quản lý, giáo dục đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

“Thay mặt ban chỉ huy phòng, tôi gửi đến doanh nghiệp lời xin lỗi chân thành. Đồng thời hứa sẽ kiểm tra lại toàn bộ sự việc, xử lý đúng người đúng tội đối với hai cán bộ liên quan là Trung úy Lê Thanh Bình và Thiếu úy Nguyễn Huy Khang. Ban chỉ huy phòng cũng xin nhận một phần trách nhiệm, vì thiếu sót trong việc quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị. Sắp tới, chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý và thắt chặt quản lý vấn đề này”, Đại tá Huỳnh Văn Quyến nói.

Đại tá Huỳnh Văn Quyến cũng lưu ý, trong quá trình cán bộ PCCC của đơn vị đến kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC tại đơn vị, nếu có thái độ thiếu tôn trọng, hành vi trái pháp luật, đại diện doanh nghiệp, người dân nói chung có thể điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của Ban chỉ huy phòng (được ghi trên thông báo gửi doanh nghiệp khi bố trị cán bộ về phụ trách địa bàn), hoặc trực tiếp phản ánh tại phòng tiếp dân của đơn vị. Tất cả các thông tin phản ánh đều được lãnh đạo đơn vị ghi nhận và giải quyết rốt ráo.

Trước đó, giữa tháng 11-2015, Trung úy Lê Thanh Bình và Thiếu úy Nguyễn Huy Khang đến Công ty TNHH Nhựa và khuôn mẫu Tân Ý (quận Bình Tân) kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn PCCC tại doanh nghiệp. Quá trình kiểm tra, hai cán bộ này có thái độ và hành vi “làm khó” đối với chủ doanh nghiệp, riêng Trung úy Lê Thanh Bình có những lời lẽ mang tính chất vòi vĩnh doanh nghiệp làm phương án PCCC. Sự việc được chủ doanh nghiệp ghi âm, ghi hình và gửi đến cơ quan báo chí phản ánh.

Các tin khác