Khai mạc Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TPHCM

(ĐTTCO) - Ngày 11-10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM), Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn bóng rổ TPHCM và Nestlé MILO đã khai mạc Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TPHCM năm học 2015 – 2016 và tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Giải bóng rổ Festival trường học TPHCM – Cúp MILO. Từ năm 1995, Giải bóng rổ Festival trường học – cúp MILO là giải đấu dành cho học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn TPHCM, được tổ chức hai lần mỗi năm, trở thành hoạt động thể thao được phụ huynh, học sinh và người hâm mộ đón chào nồng nhiệt.

(ĐTTCO) - Ngày 11-10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM), Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn bóng rổ TPHCM và Nestlé MILO đã khai mạc Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TPHCM năm học 2015 – 2016 và tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Giải bóng rổ Festival trường học TPHCM – Cúp MILO.

Từ năm 1995, Giải bóng rổ Festival trường học – cúp MILO là giải đấu dành cho học sinh tất cả các cấp học trên địa bàn TPHCM, được tổ chức hai lần mỗi năm, trở thành hoạt động thể thao được phụ huynh, học sinh và người hâm mộ đón chào nồng nhiệt.

 Các đội tham dự lễ khai mạc Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TPHCM năm học 2015 – 2016.

Các đội tham dự lễ khai mạc Giải bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng TPHCM
năm học 2015 – 2016.

Giải đấu thu hút hơn 500 đội với hơn 1.000 VĐV tham gia thi đấu, nhờ đó tìm ra hơn 10 VĐV tiêu biểu, đại diện Việt Nam tranh tài ở các giải đấu chuyên nghiệp quốc tế. Các thế hệ VĐV nổi tiếng trưởng thành từ phong trào thể thao học đường này như: Chong Paul, Trần Đoàn Mạnh Tuyên, Cao Thị Quỳnh Hoa, Trát Thị Nguyệt Nga…

Hiện nay, sau hơn 10 năm, toàn thành phố có 127 CLB bóng rổ trường học đang hoạt động, có mặt ở 19/24 quận, huyện, với 16.000 học sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Đồng hành cùng Cúp MILO trong suốt 10 năm qua, Nestlé MILO ngoài việc hỗ trợ đồng phục, mũ và giải thưởng cho toàn bộ giải đấu thì còn trang bị hơn 20 giàn bóng rổ cho các trường tiểu học mỗi năm, trị giá hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, Nestlé MILO cũng đã tổ chức 14 trại hè năng lượng tại TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng, thu hút gần 30.000 học sinh tham dự, lấy bóng rổ làm môn thể thao chính bên cạnh bóng đá và nhảy hiện đại.                                                              

Các tin khác