Hoài Linh khàn đặc khi làm giám khảo 'Tài tử tranh tài'

(ĐTTCO) - Bị hạt xơ dây thanh quản đến mức bác sĩ phải yêu cầu nhập viện để mổ nhưng danh hài Hoài Linh vẫn cố gắng hoàn thành vai trò giám khảo chương trình Tài tử tranh tài.

(ĐTTCO) - Bị hạt xơ dây thanh quản đến mức bác sĩ phải yêu cầu nhập viện để mổ nhưng danh hài Hoài Linh vẫn cố gắng hoàn thành vai trò giám khảo chương trình Tài tử tranh tài.

Trong tập 3 Tài tử tranh tài phát sóng tối 21.12, nhiều khán giả nhận ra rằng giọng của Hoài Linh khàn đặc hơn mức bình thường. Thậm chí, còn có thông tin cho rằng ngay trước buổi ghi hình chương trình này, danh hài bị sốt, phải truyền nước biển. Dẫu vậy, anh vẫn cố gắng hoàn thành vai trò giám khảo của mình.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, danh hài cho biết: "Giọng tôi bị khàn từ tết đến giờ, uống thuốc không dứt. Bác sĩ nói phải sắp xếp khoảng 1 tuần để mổ. Tôi đang bị một cái hạt rất lớn nằm ngay dây thanh quản nhưng giờ thì vẫn phải làm việc. Đợi xong liveshow mới tính được. Cánh tay tôi cũng bị tê, run vì thoái hóa đốt sống".

Hoài Linh miệt mài chạy show thời gian qua.
Hoài Linh miệt mài chạy show thời gian qua.

Dẫu vậy, khi làm giám khảo trong chương trình Tài tử tranh tài, Hoài Linh chưa bao giờ tỏ ra kiệm lời trong việc đưa ra các lời nhận xét dù giọng khàn và tình hình sức khỏe có phần xuống cấp rõ rệt. Danh hài vẫn cố giữ vững thần thái tươi tắn và đưa ra những lời phân tích và nhận xét sâu sắc khiến thí sinh lẫn khán giả phải nể phục.

Các tin khác