Hào hứng hoa hậu ao làng

Chuyện người đẹp tự ứng thí các cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài đã phổ biến từ lâu. Thí dụ, Hoàng Khánh Ngọc thi Hoa hậu hoàn vũ, Phan Hoàng Thu thi Hoa hậu du lịch quốc tế, Huỳnh Thúy Anh thi Hoa hậu liên lục địa, Cao Thùy Linh thi Hoa hậu quốc tế, Hồng Quế thi Hoa hậu Đông Nam Á...

Chuyện người đẹp tự ứng thí các cuộc thi nhan sắc ở nước ngoài đã phổ biến từ lâu. Thí dụ, Hoàng Khánh Ngọc thi Hoa hậu hoàn vũ, Phan Hoàng Thu thi Hoa hậu du lịch quốc tế, Huỳnh Thúy Anh thi Hoa hậu liên lục địa, Cao Thùy Linh thi Hoa hậu quốc tế, Hồng Quế thi Hoa hậu Đông Nam Á...

Oanh Yến đạt ngôi vị cao nhất tại cu thi Miss Pancontinental 2015 

 Oanh Yến đạt ngôi vị cao nhất tại cu thi Miss Pancontinental 2015

Kẻ ứng thí không đoạt giải không sao, nhưng may mắn có danh hiệu lại phát sinh rắc rối. Mới đây, dư luận xôn xao khi Lâm Thùy Anh đoạt giải Á hậu 3 tại cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp hoàn cầu - Miss Global Beauty Queen 2015” tổ chức ở Hàn Quốc, và Oanh Yến đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi “Hoa hậu toàn cầu - Miss Pancontinental 2015” tổ chức ở Philippines.

Căn cứ vào Nghị định 79/2012/NĐ-CP “Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu”, người đẹp nào muốn tham dự các cuộc thi quốc tế phải xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, với mức phạt cao nhất lên đến 30 triệu đồng.

Vì sao vài người đẹp vẫn phớt lờ nguyên tắc xin - cho để ứng thí các cuộc thi ngoài lãnh thổ Việt Nam? Rất đơn giản, bởi họ sốt ruột với danh hiệu. Bây giờ mỗi năm chỉ có một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, muốn giành lấy vương miện không đơn giản. Trong khi đó, ở các nước khác ai cũng có quyền đăng cai các sân chơi tuyển chọn người đẹp, chỉ cần có tiền để thuê địa điểm và có thí sinh nộp đơn. Nói cách khác, hầu hết các cuộc thi nhan sắc chủ yếu để thu hút khách du lịch và danh hiệu chỉ giống như một món quà kỷ niệm.

Nếu chúng ta đặt nặng vấn đề “đại diện cho nhan sắc Việt Nam” thì chính Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng phải thay đổi phương pháp quản lý và giám sát. Ở cấp độ quốc gia, chỉ nên đề xuất ứng viên hoặc chấp nhận ứng viên tham dự các cuộc thi có quy mô lớn như Hoa hậu Thế Giới, Hoa hậu Hoàn Vũ và Hoa hậu Trái Đất. Ngoài 3 danh hiệu trên, không có cuộc thi nào khác có giá trị giao lưu quốc tế để chúng ta phải bận tâm.

Cũng cần lưu ý, hiện nay trong giới người đẹp cũng hình thành những quyền lực chi phối từ các công ty người mẫu hay công ty thời trang, không hề tạo điều kiện cho các mỹ nhân thân cô thế cô thể hiện nét duyên dáng lẫn sự thông minh. Hãy nhẹ nhàng chấp nhận những người đẹp hào hứng tự bỏ tiền túi tìm kiếm danh hiệu “hoa hậu ao làng”.

Các tin khác