Hàng trăm bạn trẻ cầu nguyện nạn nhân tại Pháp

(ĐTTCO) - Chiều 15-11, các bạn trẻ trong và ngoài nước đã tập trung tại Đại Sứ quán Pháp để cùng cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Pháp vừa qua.

(ĐTTCO) - Chiều 15-11, các bạn trẻ trong và ngoài nước đã tập trung tại Đại Sứ quán Pháp để cùng cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Pháp vừa qua.

Hàng trăm người dân gồm các cựu du học sinh và những người đã từng sinh sống và làm việc tại Pháp đã cùng nhau tập trung trước cổng Đại Sứ quán Pháp để dâng hoa, làm lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại Paris, những đóa hoa đã được đặt trước sảnh của tòa nhà Đại sứ quán đã bày tỏ niềm đồng cảm, tiếc thương sâu sắc với nhân dân Pháp.

Gia đình Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Trung cũng có mặt tại buổi tưởng niệm, ông ghi lại những dòng lưu bút thể hiện lòng tiếc thương sâu sắc với người dân Pháp. Tất cả mọi người có mặt tại hội trường dành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier cho biết: ‘Điều mà kẻ thù chúng ta mong muốn là tàn phá nước Pháp và bắt nước Pháp phải quy hàng’ nhưng ông khẳng định nước Pháp và người dân thế giới sẽ không gục ngã trước chủ nghĩa khủng bố. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi bài quốc ca Pháp vang lên. Những cái ôm thật chặt đồng cảm với nỗi đau của đồng bào dù họ, những người con nước Pháp có cách xa hàng ngàn cây số.

Dưới đây là mốt số hình ảnh ĐTTC ghi lại tại Đại Sứ quán Pháp ở Hà Nội:

 
 
 
 
 

Các tin khác