Hà Nội chìm trong biển nước sau đêm mưa lớn

(ĐTTCO).- Một đêm mưa như trút nước với cường độ lên tới 150-200mm kéo dài suốt đêm 24-5 đến 4 giờ sáng 25-5 đã biến nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn thủ đô Hà Nội thành sông, ngập chìm trong biển nước.

(ĐTTCO).- Một đêm mưa như trút nước với cường độ lên tới 150-200mm kéo dài suốt đêm 24-5 đến 4 giờ sáng 25-5 đã biến nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn thủ đô Hà Nội thành sông, ngập chìm trong biển nước.

 

Vào sáng nay, mặc dù vào giờ cao điểm, mưa đã tạnh nhưng do lượng mưa quá lớn và kéo dài liên tục nhiều giờ nên khả năng tiêu thoát của hệ thống cống ngầm tiêu thoát nước Hà Nội không kịp, dẫn đến nhiều tuyến đường, chủ yếu là ở khu vực ngoại thành và các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Long Biên… bị tê liệt hoàn toàn vì nước ngập, có nơi lên tới hơn 1m.

Tại nút giao khu vực Yên Nghĩa (Ba La – Hà Đông), cả biển xe cộ bất động, bị ùn tắc vì nước ngập, tại đây còn có dự án thi công nhà ga đường sắt trên cao Hà Nội – Ba La được quây kín càng tăng thêm ùn tắc, nhiều xe cộ phải leo lên vỉa hè nhưng cũng chết máy vì nước.

 

Dọc đường vành đai 3 – Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng…hàng ngàn xe máy đành phải bất chấp lệnh cấm, leo lên tuyến đường trên cao (vốn chỉ dành riêng cho ô tô) để mau chóng thoát khỏi cảnh ngập. Dọc đường Lê Văn Lương, các nhà hàng, quán ăn đều phải đóng cửa vì nước ngập và không có khách.

Tại khu đô thị Văn Quán, nước ngập lênh láng từ hồ Văn Quán tràn vào tận khu dân cư, có nơi chìm sâu 40-50cm. Tại khu vực gần chợ hoa Vạn Phúc, hàng trăm xe máy chết máy vì cố tình lội nước. Ven kênh La Khê – Hà Đông, nhiều ô tô để qua đêm bị nước ngập dâng lút bánh.

Sáng nay 25-5, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội phải dán biển thông báo cho học nghỉ học, các giáo viên phải nhắn tin đến tận cha mẹ học sinh về việc miễn các cuộc họp phụ huynh, tổng kết năm học.

Khoảng 8 giờ sáng, tại khu vực bến xe Mỹ Đình, nước ngập tràn lên tận dải phân cách, tình trạng ùn tắc diễn ra nghiêm trọng do xe chở khách ra vào và xe cộ lưu thông trên tuyến đường Phạm Hùng dồn về.

 

Rất nhiều hồ điều tiết nước trên địa bàn Hà Nội bị quá tải do mưa lớn dồn dập. Tại khu vực hồ Đắc Di, hồ Hoàng Cầu… nước thoát không kịp, dâng cao hơn bình thường 30-40cm, tràn vào các khu dân cư quanh hồ.

Tại khu vực Triều Khúc (Hoàng Mai – Hà Nội), nhiều ngõ ngách ngập sâu tới 50cm, hàng trăm nhà dân phải di chuyển đồ đạc, tài sản trong đêm để tránh thiệt hại, ướt hỏng.

Theo thông tin, đến sáng nay, rất nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn Hà Nội bị ngập, công ty thoát nước đô thị hiện đang nỗ lực tiêu thoát nước tại các khu vực ngập nặng.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, mưa lớn đã xảy ra không chỉ riêng tại Hà Nội mà trong 18 giờ qua, ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng của Bắc bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa vừa, mưa to, một số nơi có lượng mưa lớn như Cò Nòi (Sơn La) 85 mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 97mm, Yên Bái 58 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 76 mm, Mễ Trì (Hà Nội) 113 mm, Láng (Hà Nội) 115 mm, Hoài Đức (Hà Nội) 144 mm, Hà Đông (Hà Nội) 227 mm, Hưng Yên 117 mm, Hà Nam 134 mm, Ayunpa (Gia Lai) 42 mm, Long Khánh (Đồng Nai) 70 mm, Cần Thơ 44 mm, Châu Đốc (An Giang) 47 mm, Vị Thanh (Hậu Giang) 82 mm…

Trong ngày và đêm nay 25-5 ở các tỉnh Bắc bộ còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2 - 3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tin khác