Cửa hàng điện tử cháy rụi khi gia chủ đi chơi Tết

(ĐTTCO)-Trong lúc gia đình chị Hoa đóng cửa hàng đi chơi Tết thì ngọn lửa bùng phát dữ dội thiệu rụi toàn bộ hàng hóa ước tính hàng trăm triệu đồng.

(ĐTTCO)-Trong lúc gia đình chị Hoa đóng cửa hàng đi chơi Tết thì ngọn lửa bùng phát dữ dội thiệu rụi toàn bộ hàng hóa ước tính hàng trăm triệu đồng.

 

Ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết) ngọn lửa kèm theo khói đen bất ngờ bùng phát tại ki ốt bán đồ điện tử cũng là nhà ở của gia đình chị Trần Thị Hoa (47 tuổi), đóng tại xóm 10, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, gia chủ khóa cửa ngoài đi chơi Tết. Phát hiện đám cháy, một số người dân đã gọi điện thông báo sự cố tới chủ nhà; đồng thời nhiều người phá cửa xông vào chữa cháy, gọi cứu hỏa.

Lực lượng chữa cháy tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu ngay sau đó có mặt, tiếp cận hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên do trời hanh nắng, có gió khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả phần ki ốt, ngôi nhà lại nằm kẹt giữa hai nhà khác nên khó khăn cho công tác chữa cháy.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, hầu hết hàng hóa chủ yếu là hàng điện tử, điện lạnh, két sắt, bếp ga tại gian hàng bị thiệu rụi. Ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chiều nay nhà chức trách tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo phán đoán ban đầu, có thể gia chủ gia trong lúc thắp hương ngày Tết, tàn hương vương vào các vật dụng là nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn.

Các tin khác