Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(ĐTTCO) -  Ngày 18-11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai của Học viện Tài chính.

Qua 55 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã trở thành một cơ sở đào tạo bậc đại học và nghiên cứu khoa học quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế - tài chính của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Nhiều cán bộ lãnh đạo, giáo viên, học viên, sinh viên của học viện đã có những cống hiến thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trở thành các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Trường đã được trao tặng những phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai lên lá cờ truyền thống của Học viện Tài chính. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai lên lá cờ truyền thống của Học viện Tài chính. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng thành tích của nhà trường, Chủ tịch Quốc hội mong học viện đạt mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học hàng đầu của nước ta và có uy tín trong khu vực về lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh tế và quản trị kinh doanh; thực hiện tốt sứ mệnh “cung cấp sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học về tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội”. Hình thành một môi trường đại học kiểu mẫu để đào tạo và hình thành người công dân trẻ, trí thức mới của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ hai tặng Học viện Tài chính.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trong 10 trường đại học y, y dược của Việt Nam, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đứng ở mức trung bình về quy mô đào tạo, số lượng giảng viên có trình độ từ sau đại học, số lượng giáo sư, phó giáo sư, số lượng bài báo khoa học được công bố…

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho 4 bệnh viện hàng đầu (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy) thí điểm tự chủ, tổ chức chuỗi bệnh viện tại nhiều địa phương. Chính phủ khuyến khích các trường đại học y dược mở rộng hợp tác xây dựng bệnh viện đại học trở thành những bệnh viện có uy tín, thậm chí một số đại học mạnh có thể thành lập chuỗi bệnh viện ở nhiều nơi, làm nòng cốt cho công tác khám chữa bệnh, phát triển y tế. Phó Thủ tướng tin tưởng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình có điều kiện thuận lợi để phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín về y tế dự phòng, y tế công cộng.

Các tin khác