Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bị FIFA treo ghế

Vừa tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu baht (tương đương khoảng 650 triệu VNĐ) cho mỗi bàn thắng của đội tuyển Thái Lan trong trận gặp Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã bị FIFA… treo ghế.

Vừa tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu baht (tương đương khoảng 650 triệu VNĐ) cho mỗi bàn thắng của đội tuyển Thái Lan trong trận gặp Việt Nam, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Worawi Makudi đã bị FIFA… treo ghế.

Hôm thứ Hai (12/10), FIFA ra tuyên bố trên trang chủ, khẳng định Chủ tịch Ủy ban đạo đức Hans-Joachim Eckert ra quyết định treo ghế ông Worawi Makudi, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và là cựu thành viên Ban điều hành FIFA.

Quyết định này sẽ loại ông Makudi khỏi mọi hoạt động bóng đá trong nước và quốc tế trong vòng 90 ngày. Và “Án cấm có hiệu lực ngay lập tức”, thông báo của FIFA viết.

Quyết định được cho là dựa trên khoản 83, điều 1 của Ủy ban Đạo đức. Quyết định được đưa ra dựa trên yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập, tiến sĩ Cornel Borbely.

Trong khi người đứng đầu FIFA Sepp Blatter bị điều tra bê bối liên quan đến tiền bản quyền truyền hình World Cup, thì ông Makudi bị điều tra về những sai phạm trong quá trình vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022 của các quốc gia.

Tính tới tháng 5/2015, ông Makudi đã làm việc ở Ban điều hành của FIFA được 18 năm.

Ở trong nước vào tháng 7, ông Makudi cũng bị phát hiện giả mạo giấy tờ trong cuộc bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Vì vụ bê bối này, tòa án Bangkok của Thái Lan tuyên phạt Worawi Makudi 1 năm 4 tháng tù treo.

Ông Makudi năm nay 64 tuổi. Ông là một người Thái Lan theo đạo Hồi. Trước khi đến với bóng đá Thái Lan, ông theo học đại học và làm công việc về tài chính cho Chính phủ Kuwait.

Các tin khác