Chủ tịch CONCACAF và CONMEBOL bị bắt

Sáng sớm 3-12 (giờ địa phương), cảnh sát Thụy Sỹ đã đột kích khách sạn Baur au Lac ở TP Zurich và tiến hành bắt giữ chủ tịch CONMEBOL người Paraguay Napout và chủ tịch CONCACAF người Honduras Banegas vì tình nghi nhận hối lộ hàng triệu USD.

Sáng sớm 3-12 (giờ địa phương), cảnh sát Thụy Sỹ đã đột kích khách sạn Baur au Lac ở TP Zurich và tiến hành bắt giữ chủ tịch CONMEBOL người Paraguay Napout và chủ tịch CONCACAF người Honduras Banegas vì tình nghi nhận hối lộ hàng triệu USD.

Theo Hãng tin AFP, hai người bị bắt là ông Juan Angel Napout - chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) người Paraguay và ông Alfredo Hawit Banegas -  chủ tịch LĐBĐ Bắc - Trung Mỹ & Caribe (CONCACAF) người Honduras.

Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) Juan Angel Napout.
Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) Juan Angel Napout.

AFP cho biết, hai ông này cùng các quan chức FIFA đã đến Zurich để tham dự cuộc họp của Ủy ban điều hành FIFA diễn ra trong hai ngày. Nội dung cuộc họp là bỏ phiếu về các kế hoạch cải cách.

Hãng tin BBC dẫn lại phát biểu của một lãnh đạo FIFA sau vụ bắt giữ nói trên: “FIFA nhận thức được hành động vừa thực hiện của Bộ tư pháp Mỹ. FIFA sẽ hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra của Mỹ khi được luật pháp Thụy Sỹ cho phép. FIFA  không có bình luận gì thêm về sự việc ngày hôm nay”.

Ông Alfredo Hawit Banegas (giữa) là một trong hai quan chức FIFA bị bắt giữ.
Ông Alfredo Hawit Banegas (giữa) là một trong hai quan chức FIFA bị bắt giữ. 

Văn phòng Tư pháp Liên bang Thụy Sĩ (FOJ), cho biết hai người bị bắt giữ vì cáo buộc đã nhận tiền để bán quyền tiếp thị. "Có thêm hai quan chức FIFA bị bắt tại Zurich ngày hôm nay (3-12). Họ đang bị tạm giam chờ dẫn độ. Theo yêu cầu bắt giữ của Mỹ, họ bị nghi ngờ nhận hối lộ hàng triệu USD” – FOJ tuyên bố nhưng không nói rõ tên người bị bắt.

Trong tháng năm vừa qua, cảnh sát Thụy Sỹ cũng đã tiến hành một cuộc đột kích tương tự vào khách sạn Baur au Lac để bắt giữ 7 quan chức FIFA, theo yêu cầu của nhà chức trách Mỹ vì các cáo buộc tham nhũng.

Các tin khác