Bình Phước chọi trâu đầu Xuân Bính Thân

(ĐTTCO) - Ngày 16-2, tại ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), UBND huyện Hớn Quản tổ chức Hội chọi trâu Hớn Quản năm 2016, thu hút hàng ngàn người dân từ nhiều huyện, thị xã trong tỉnh và du khách ngoài tỉnh đến xem.

(ĐTTCO) - Ngày 16-2, tại ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), UBND huyện Hớn Quản tổ chức Hội chọi trâu Hớn Quản năm 2016, thu hút hàng ngàn người dân từ nhiều huyện, thị xã trong tỉnh và du khách ngoài tỉnh đến xem.

 

Hội chọi trâu lần này có 30 chú trâu đến từ các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp và các công ty cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước (mỗi đơn vị tham dự 1 con).

Ban tổ chức chia làm 3 giải đấu (mỗi giải thi đấu theo thể thức cặp chọi đối kháng loại trực tiếp): Giải cấp tỉnh gồm 16 con trâu chia làm 8 cặp; giải chủ trâu trên địa bàn huyện Hớn Quản có 8 con trâu; giải các công ty cao su gồm 6 con trâu. Tổng cộng 3 giải có 25 cặp đấu.

Các cặp đấu đã diễn ra rất sôi nổi, đặc biệt tại 3 trận chung kết, các cặp chọi trâu chọi nhau liên tục kéo dài trung bình mỗi trận gần 10 phút. Sau một buổi thi đấu sôi động, giải nhất cấp tỉnh thuộc về đơn vị trâu huyện Hớn Quản, giải nhì thuộc về trâu thị xã Bình Long, hai giải ba thuộc về trâu huyện Lộc Ninh và thị xã Đồng Xoài.

Ở giải dành cho chủ trâu trong huyện Hớn Quản, nhất thuộc về gia đình ông Nguyễn Văn Tình, nhì thuộc về CTCP Hải Vương. Riêng ở giải dành cho các công ty cao su và doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nhất thuộc về đơn vị Công ty Cao su Bình Phước, nhì là Hợp tác xã Lợi Châu. Các đơn vị được giải được Ban tổ chức trao cờ hội và tiền thưởng giải nhất 90 triệu đồng, giải nhì 70 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng.

Tại lễ trao giải, ông Trịnh Minh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản cho biết: “Việc tổ chức hội chọi trâu là dịp khuyến khích bà con nông dân có phong trào nuôi trâu, tuyển chọn ra những giống trâu tốt để nhân giống, phát triển đàn trâu trong tỉnh Bình Phước, đồng thời giới thiệu với bạn bè gần xa về thế mạnh phát triển kinh tế, sản phẩm nông nghiệp của địa phương, phát huy, gìn giữ nét văn hóa nông nghiệp đặc sắc của dân tộc”.     

Các tin khác