Bí thư Đinh La Thăng giản dị đến thăm dân

(ĐTTCO) - Tại gia đình cụ Tư, khi ông Đinh La Thăng thăm hỏi, cụ kể việc căn nhà cấp 4 của gia đình xây dựng từ năm 1992 đến nay đã xuống cấp.

(ĐTTCO) - Tại gia đình cụ Tư, khi ông Đinh La Thăng thăm hỏi, cụ kể việc căn nhà cấp 4 của gia đình xây dựng từ năm 1992 đến nay đã xuống cấp.

Sáng 18/2 đoàn công tác Thành ủy TP.HCM do ông Đinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Củ Chi.

Theo đó đoàn đã đến thăm một số gia đình chính sách đóng trên địa bàn. Cụ thể là thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Em, sinh năm 1935, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Cụ Em là mẹ Việt Nam Anh hùng, có chồng và 1 con là liệt sĩ.

Sau đó đoàn đến thăm gia đình cụ Phạm Thị Tư, SN 1944, ở ấp Thượng, xã Tân Thông Hội. Cụ Tư là thân nhân liệt sỹ, có chồng và con trai là liệt sỹ.

Tại các gia đình trên, ông Đinh La Thăng đại diện Thành ủy thăm hỏi tình hình sức khỏe các má, gia đình và đồng thời tặng quà. Ông Thăng hỏi han các má có dặn dò gì để thực hiện tốt nhiệm vụ hơn nữa.

Ông Đinh La Thăng trò chuyện, thăm hỏi má Phạm Thị Tư.
Ông Đinh La Thăng trò chuyện, thăm hỏi má Phạm Thị Tư.

Tại gia đình cụ Tư, khi ông Đinh La Thăng thăm hỏi, cụ có trình bày về việc căn nhà cấp 4 của gia đình xây dựng từ năm 1992 đến nay đã xuống cấp.

Ngay lập tức ông Đinh La Thăng chỉ đạo Bí thư huyện ủy huyện Củ Chi, ông Lê Minh Tấn quan tâm, xây dựng lại căn nhà cho gia đình cụ Tư trong thời gian tới.

Thậm chí ông Thăng ra sau nhà, kiểm tra lại căn nhà đang xuống cấp, trực tiếp có góp ý với đại diện chính quyền địa phương nên xây dựng như thế nào.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác Thành ủy do ông Đinh La Thăng dẫn đầu có làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi.

Theo đó nội dung làm việc xung quanh vấn đề quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các tin khác