Báo SGGP đoạt 8 giải báo chí TPHCM

(ĐTTCO) - Sáng nay 21-6-2018, trong không khí kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức lễ trao thưởng Giải báo chí TP lần thứ 36.
Phóng viên Đỗ Trà Giang báo ĐTTC nhận giải nhất * Thể loại chính luận, bình luận. Ảnh: Lê Tiền Tuyến
Phóng viên Đỗ Trà Giang báo ĐTTC nhận giải nhất * Thể loại chính luận, bình luận. Ảnh: Lê Tiền Tuyến
* Ấn phẩm SGGP - Đầu tư Tài chính đoạt giải nhất thể loại chính luận, bình luận
 Giải báo chí năm nay có 66 tác phẩm được trao thưởng với các thể loại chính luận, bình luận; điều tra, phóng sự; phỏng vấn, tường thuật; công trình tập thể và tin, ảnh báo chí. Báo SGGP đoạt 8 giải, gồm 1 giải nhất, 4 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích.
Trong đó, loạt bài về triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội của báo SGGP - Đầu tư Tài chính đoạt giải nhất thể loại chính luận, bình luận. Ngoài ra, báo SGGP - Đầu tư tài chính còn đoạt giải nhì thể loại điều tra, phóng sự, với bài viết “Cảnh báo đa cấp tài chính qua mạng”.
Cụ thể các bài đoạt giải của báo SGGP năm nay như sau:
* Thể loại chính luận, bình luận
Giải nhất: Loạt bài về triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách TPHCM, tác giả Yên Lam - Đỗ Trà Giang.
* Thể loại điều tra, phóng sự
Giải nhì: Bài “Cảnh báo đa cấp tài chính qua mạng”, tác giả Đỗ Linh - Yên Lam.
Giải ba: Loạt bài Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tác giả Phạm Hoài Nam.
Giải khuyến khích: Loạt bài “Vui buồn văn hóa cơ sở”, tác giả Hoài Thu - Kim Loan.
* Thể loại phỏng vấn, tường thuật
Giải nhì: Bài “Tạo bước đột phá đưa TPHCM phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực”, tác giả Khắc Văn.
* Công trình tập thể
Giải nhì: Chuyên trang cơ chế đặc thù - Động lực thúc đẩy TPHCM phát triển.
* Thể loại tin, ảnh báo chí
Giải nhì: Phóng sự ảnh “Lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, tác giả Việt Dũng.
Giải ba: Phóng sự ảnh “Thành phố nghĩa tình”, tác giả Trần Thế Phong.

Các tin khác