Tỷ phú thời trang Bernard Arnault

Nhắc tới ngành công nghiệp thời trang, nhiều người thường hình dung đến những siêu mẫu chân dài khoác trên người những bộ quần áo, trang sức, phụ kiện đắt tiền. Nhưng trong thế giới hào nhoáng ấy, ai giàu nhất? Đó là tỷ phú người Pháp Bernard Arnault - CEO Tập đoàn LVMH chuyên phân phối những mặt hàng cao cấp của thế giới.

Nhắc tới ngành công nghiệp thời trang, nhiều người thường hình dung đến những siêu mẫu chân dài khoác trên người những bộ quần áo, trang sức, phụ kiện đắt tiền. Nhưng trong thế giới hào nhoáng ấy, ai giàu nhất? Đó là tỷ phú người Pháp Bernard Arnault - CEO Tập đoàn LVMH chuyên phân phối những mặt hàng cao cấp của thế giới.

2010 là năm thăng hoa của LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), được thúc đẩy bởi sự thành công của các bộ phận kinh doanh túi xách tay và rượu champagne. Tổng doanh thu LVMH tăng từ 17,1 tỷ EUR năm 2009 lên 20,3 tỷ EUR (28,26 tỷ USD), lợi nhuận trên 4 tỷ EUR. Chưa hết, LVMH đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng bằng cách mua cổ phần kiểm soát trong hiệu kim hoàn Italia Bulgari, sở hữu 70% Nude Skincare (dòng sản phẩm được phát triển bởi Ali Hewson, vợ danh ca Bono) và 20% cổ phần của Hermès.

Vụ tai tiếng nhà thiết kế tài năng John Galliano bất ngờ bị sa thải vì có hành vi kỳ thị xúc phạm người khác tại một quán cà phê ở Paris (Pháp) được xử lý êm thấm nên không tác động đến giá trị cổ phiếu LVMH. Và việc siêu mẫu Kate Moss trở lại sàn diễn thời trang của Louis Vuitton, được xem như một sự đảm bảo cho sức hút của nhãn hàng cao cấp này. 

Vợ chồng tỷ phú Bernard Arnault.

Vợ chồng tỷ phú Bernard Arnault.

Người điều binh khiển tướng Tập đoàn LVHM không ai khác chính là Bernard Arnault. Năm qua ông chủ LVMH có tổng giá trị tài sản đạt 41 tỷ USD, từ vị trí số 7 nhảy lên số 4 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Và nếu chỉ so sánh trong ngành công nghiệp thời trang, Bernard Arnault giữ ngôi quán quân. Ông sở hữu cổ phần kiểm soát của rất nhiều thương hiệu cao cấp như Nude Skincare, Hermès, Givenchy, Fendi, Berluti, Tag Heuer, Sephora, Kenzo, Hublot, Loewe, Guerlain, De Beers... Ông còn sở hữu hãng đóng du thuyền Royal Van Lent và có cổ phiếu trong Tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai thế giới Carrefour, Công ty du lịch Go Voyages…

Trông vẻ ngoài, Bernard Arnault (62 tuổi) dáng người cao gầy, không có vẻ là ông vua của vương quốc thời trang. Nhưng nếu có dịp trò chuyện, Bernard Arnault sẽ cuốn hút người đối thoại bằng sự tự tin, cái nhìn đầy hiếu kỳ với thế giới xung quanh và lối tự trào hóm hỉnh. Ông nổi tiếng là doanh nhân lạnh lùng, tàn nhẫn và luôn tận dụng thời gian một cách triệt để. Tuy nhiên, ông lại có sự trân trọng sâu sắc đối với nghệ thuật và những người sáng tạo nghệ thuật. Đó là lý do ông chiêu mộ được những tài năng lớn như John Galliano, Marc Jacobs và Alexander McQueen.

Cuối năm 2010, Arnault đứng thứ 7 trong số các tỷ phú giàu nhất thế giới với tổng tài sản ước tính 27,5 tỷ USD. Đến tháng 3-2011, của cải Arnault đã tăng gần gấp đôi lên 41 tỷ USD (trong lúc Ralph Lauren - một tỷ phú thời trang Hoa Kỳ với thương hiệu nổi tiếng Polo - giữ nguyên hạng 173 với tài sản chỉ tăng từ 4,6 tỷ USD lên 5,8 tỷ USD). Với tốc độ này, dự đoán người đàn ông giàu nhất nước Pháp sẽ là đối thủ đáng gờm đối với top 3 tỷ phú giàu nhất thế giới (Carlos Slim 74 tỷ USD, tăng 20,5 tỷ USD; Bill Gates 56 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD; Warren Buffett 50 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD).

Các tin khác