Tỷ lệ thất nghiệp Anh xuống mức thấp nhất 43 năm

(ĐTTCO)-Tỷ lệ thất nghiệp của Anh trong quý 2/2018 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 43 năm.
Công nhân làm việc tại London, Anh ngày 9/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Công nhân làm việc tại London, Anh ngày 9/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia của Anh công bố ngày 14/8, tỷ lệ thất nghiệp của nước này hiện đứng ở mức 4%, mức thấp nhất kể từ tháng 2/1975 và các nhà kinh tế dự đoán tỷ lệ này sẽ tiếp tục duy trì ở mức 4,2%.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm là một phần lý do khiến Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) quyết định tăng lãi suất trong tháng này.

Các nhà hoạch định chính sách cho rằng áp lực lạm phát đang gia tăng tại thị trường lao động do thiếu hụt lực lượng lao có tay nghề đã buộc một số nhà tuyển dụng phải nâng lương để thu hút và giữ chân lao động.

Giới chức BOE hy vọng tỷ lệ thất nghiệp của Xứ sở sương mù sẽ giảm xuống mức 3,9% trong năm nay, trong khi Thống đốc BOE Mark Carney cho rằng việc tiếp tục tăng lãi suất là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu.

Số việc làm gia tăng trong năm qua là nhờ tỷ lệ công dân Anh có việc làm tăng trong bối cảnh người nước ngoài đến "trung tâm tài chính" thế giới này với số lượng ít hơn kể từ khi Anh quyết định rời Liên minh châu Âu (EU), gọi là Brexit, trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra tháng 6/2016.

Các tin khác