Trung Quốc: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sụt giảm mạnh

(ĐTTCO)-Theo thông báo ngày 17-11 của Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC), trong 10 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào các lĩnh vực phi tài chính tổng cộng 86,3 tỷ USD tại 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
 
Trung Quốc: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sụt giảm mạnh

Như vậy, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2017 đã giảm tới 40,9% so với cùng kỳ năm 2016 do Trung Quốc hạn chế các dự án ODI trong những lĩnh vực bất động sản, khách sạn, rạp chiếu phim và câu lạc bộ giải trí, đồng thời nghiêm cấm đầu tư vào những lĩnh vực như sòng bạc.

Trong một diễn biến khác, với tỷ lệ áp đảo 554 phiếu thuận, 48 phiếu chống, Nghị viện châu Âu đã thông qua một luật mới cho phép Liên minh châu Âu (EU) tự do hơn về mặt pháp lý trong việc thắt chặt các rào cản thương mại đối với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Dự kiến, các biện pháp mới của EU sẽ chính thức có hiệu lực trước cuối năm nay.

Các tin khác