Anh nâng dự báo tăng trưởng 2014 và 2015

Động thái được đánh giá là tích cực đối với Chính phủ Anh, trước khi diễn ra các cuộc bầu cử vào năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Anh, George Osborne đã nâng dự báo tốc độ tăng trưởng của kinh tế nước này trong năm 2014 và 2015.

Động thái được đánh giá là tích cực đối với Chính phủ Anh, trước khi diễn ra các cuộc bầu cử vào năm tới.

Theo ông Osborne, kinh tế Anh sẽ tăng trưởng 2,7% trong năm nay, so với mức dự báo 2,4% đưa ra hồi tháng 12-2013. Đây là mức điều chỉnh cao nhất trong ít nhất 30 năm qua.

Ông Osborne cũng điều chỉnh nâng tốc độ tăng GDP của Anh lên 2,3% vào năm tới, so với dự báo 2,2% trước đó.

Bất chấp triển vọng kinh tế sáng sủa hơn, ông Osborne vẫn cảnh báo rằng hệ thống tài chính của Xứ sở Sương mù vẫn yếu, do đó Chính phủ sẽ phải tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc khổ.

Đà phục hồi của nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nếu Chính phủ rút bớt các chương trình "thắt lưng buộc bụng," vốn nhằm mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách.

Ông nhấn mạnh sẽ kiên trì theo đuổi các biện pháp khắc khổ trong dài hạn nhằm củng cố lĩnh vực tài chính. Trong kế hoạch ngân sách của mình, ông Osborne cho biết sẽ trợ giúp các nhà sản xuất và người gửi tiết kiệm.

Cách đây 5 năm, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã hạ tỷ lệ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 0,5%, khiến khoản lợi tức của người gửi tiết kiệm sụt giảm.

Ông Osborne đã phác thảo những kế hoạch nhằm đưa ra nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn cho người về hưu.

Bộ trưởng Osborne cũng cho biết Văn phòng Giám sát Ngân sách dự báo thâm hụt ngân sách của Anh sẽ ở mức 6,6% GDP trong tài khóa 2013-2014 và 5,5% trong tài khóa 2014-2015, so với các mức tương ứng 6,8% và 5,6% đưa ra hồi tháng 12-2013.

Các tin khác